09:13 10/09/2020

Đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đảo Phú Quý an toàn

Rạng sáng 10/9, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã đưa các ngư dân bị nạn của tàu cá QNg 95618 TS cập cảng Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã tiếp nhận và đưa các ngư dân bị thương về Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Phú Quý điều trị.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, sáng 9/9, tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi QNg 95618 TS, với 27 lao động đang hoạt động trên biển, tại vị trí cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về phía Đông Đông Bắc, thì bị một tàu (chưa xác định số hiệu, quốc tịch) đâm chìm.

Khi tàu QNg 95618 TS bị nạn, tàu cá của tỉnh Phú Yên PY 96734 TS đang hoạt động gần đó đã tiếp cận, cứu vớt được 26 ngư dân (còn 1 ngư dân đang bị mất tích). Tàu PY 96734 TS đã phát tín hiệu cứu nạn đề nghị hỗ trợ đưa các ngư dân về bờ cấp cứu.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý cử cán bộ, bác sĩ, xe cứu thương hỗ trợ khi tàu SAR 272 cập Cảng Phú Quý, nhanh chóng đưa các ngư dân về bệnh viện cấp cứu.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang theo dõi, cập nhật thông tin và chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ tàu QNg 95618 TS bị nạn biết và hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Nguyễn Thanh (TTXVN)