Đất nước ta đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, chuyển mình từ một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình thấp sang một cường quốc thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, trí thức và chuyên gia được xác định là động lực cốt lõi, giữ vị trí trung tâm để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược của nền kinh tế. Việc PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cơ sở để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Đà Lạt mà còn là minh chứng cho khát vọng đưa trí tuệ khoa học trực tiếp vào hoạch định chính sách vĩ mô.
PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc phát biểu chương trình hành động.
Trí thức - động cơ chính của mô hình tăng trưởng mới
Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh của một quốc gia được đo lường bằng năng lực làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mang tính lịch sử, hệ thống chính trị đang chuyển động từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Kinh nghiệm thế giới đã chứng minh, khi vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phải đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng GDP và cốt lõi chính là sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Đảng và Nhà nước đã tạo lập hành lang pháp lý vững chắc thông qua Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển giáo dục. Hai nghị quyết này tạo ra vòng lặp phát triển khép kín: giáo dục tạo ra con người tri thức, khoa học tạo môi trường sáng tạo và chuyển đổi số đưa sáng tạo vào thực tiễn.
Đặc biệt, tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông để tạo ra một không gian phát triển rộng lớn từ đại ngàn đến biển khơi, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết nhằm đạt mức tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%. Địa phương này cần đến những bản thiết kế quy hoạch chiến lược, các chuyên gia phát triển nông nghiệp thông minh và quản trị hạ tầng trọng điểm. Trong lộ trình đó, việc có những đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói trí thức là yêu cầu tất yếu.
Nhà khoa học và nhà quản lý tâm huyết
Không chỉ có kinh nghiệm quản trị giáo dục sâu sắc, PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc còn là một nhà khoa học mang tầm vóc quốc tế. Ông hiện là thành viên Hiệp hội Thực vật học Hoa Kỳ và là chuyên gia thuộc Liên minh Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN). Với tư duy chiến lược trong lĩnh vực khoa học sự sống, ông am hiểu sâu sắc các vấn đề sinh thái và biến đổi khí hậu.
Trong giai đoạn qua, ông cùng Trường Đại học Đà Lạt đã thúc đẩy nhiều dự án lớn, tiêu biểu như Dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gene" giúp bảo tồn đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Nguyên.
Một yêu cầu đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là tăng mạnh tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên trên 40% và đưa các chuyên gia, nhà khoa học trực tiếp tham gia làm luật. Lịch sử các quốc gia phát triển cho thấy chất lượng thể chế phụ thuộc rất lớn vào sự am hiểu khoa học của người hoạch định chính sách.
Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao, PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc cam kết mạnh mẽ: "Nếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ là nhịp cầu nối, chuyển tải mạnh mẽ những tiếng nói thực tiễn, những tâm huyết từ lĩnh vực Giáo dục và Khoa học Công nghệ đến với Quốc hội". Mục tiêu cao nhất mà ông hướng tới là chung tay xây dựng hệ thống chính sách mang tính kiến tạo, khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Việc giới thiệu một trí thức tiêu biểu, một nhà giáo tận tụy như PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc tham gia nghị trường mang ý nghĩa chiến lược lớn. Ông sẽ mang đến những góc nhìn phản biện khách quan, góp phần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề trọng đại về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và giáo dục đào tạo. Với năng lực tầm cỡ quốc tế và tâm huyết dành cho quê hương, PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc chính là hình mẫu đại biểu lý tưởng, mang theo kỳ vọng của cử tri về một Việt Nam kiến tạo, hùng cường và phồn vinh trong kỷ nguyên mới.