Mô hình bệnh viện đa chuyên khoa, đa bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức được đưa vào hoạt động tại Cần Giờ, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành y tế TP Hồ Chí Minh trong việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân vùng xa.
Trong nhiều năm qua, người dân Cần Giờ phải di chuyển quãng đường dài vào trung tâm thành phố để tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, gây tốn kém về thời gian, chi phí và tiềm ẩn rủi ro trong các tình huống cấp cứu.
Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 hoạt động theo mô hình bệnh viện đa chuyên khoa liên kết, đột phá đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BV
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc hình thành Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 tại Cần Giờ không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu của người dân địa phương, mà còn hiện thực hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế đa cực, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải di chuyển xa. Đây là mô hình được tổ chức trên cơ sở liên kết giữa 9 bệnh viện chuyên khoa và đa khoa công lập của thành phố, do Bệnh viện Từ Dũ đảm nhiệm vai trò điều phối.
Chỉ sau 3 tuần đi vào hoạt động, số lượt khám chữa bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 tăng gấp 2 - 3 lần so với trước đây, số ca chuyển tuyến cấp cứu giảm đáng kể. Ảnh: BV
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Dũng cho biết, Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 là một trong 50 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế thành phố trong năm 2025, đồng thời là mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối đầu tiên được triển khai tại khu vực vùng xa.
Bệnh viện Từ Dũ đóng vai trò điều phối chính, phụ trách chuyên khoa Sản - Phụ khoa, đồng thời phối hợp với các đơn vị gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Y học Cổ truyền. Nhờ cơ chế phối hợp này, Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 vận hành như một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.
Về chuyên môn, bệnh viện ưu tiên phát triển các khoa nền tảng gồm hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và gây mê - hồi sức, đồng thời mở rộng các chuyên khoa hỗ trợ để phục vụ nhu cầu điều trị đa dạng. Bệnh viện đã được phê duyệt 3.824 danh mục kỹ thuật, trong đó các kỹ thuật cấp cứu sản, sơ sinh, đột quỵ và đa chấn thương được triển khai đầu tiên nhằm xử lý kịp thời các tình huống nguy cấp.
Chiến lược nhân lực được triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 2025 - 2026 huy động bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối theo hình thức luân phiên và biệt phái; giai đoạn 2026 - 2028 tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ và từ sau năm 2028 hướng tới tự chủ nhân lực, xây dựng đội ngũ ổn định, ưu tiên tuyển dụng nhân viên y tế địa phương.
Bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cơ sở được phát triển trên nền tảng pháp lý gồm Đề án phát triển y tế Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Việc đưa Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 vào hoạt động hiện thực hóa sứ mệnh nhân văn, hướng tới tương lai sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Cần Giờ và các khu vực lân cận.
Bệnh viện được xây dựng với nhiệm vụ kép: vừa cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thiết yếu cho người dân địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho du khách và lực lượng lao động khi Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào hoạt động.
Việc đưa Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển mạng lưới y tế đa cực, liên kết đa chuyên khoa - đa bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh, tạo tiền đề để người dân vùng xa tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, an toàn và hiệu quả.