08:09 27/08/2011

Đưa âm nhạc tới công chúng yêu nghệ thuật cả nước

Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố ở khắp ba miền của đất nước với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và đặc biệt hướng tới công chúng yêu nghệ thuật để Ngày âm nhạc trở thành ngày hội.

Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố ở khắp ba miền của đất nước với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và đặc biệt hướng tới công chúng yêu nghệ thuật để Ngày âm nhạc trở thành ngày hội. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo diễn ra ngày 26/8 tại Hà Nội.

Trọng tâm của Ngày âm nhạc Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội với một chương trình nghệ thuật đặc sắc, diễn ra tối 3/9 với biểu diễn âm nhạc cổ điển; hợp xướng và ca khúc cùng với phần biểu diễn của dàn nhạc dân tộc đương đại. Đặc biệt, trong ngày tôn vinh âm nhạc này sẽ đánh dấu sự ra mắt của một dàn nhạc Rhapsody với 6 nhạc công trẻ, tâm huyết biểu diễn những nhạc phẩm nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam. Sau đó là hợp xướng mới của Trung tâm khuyến nhạc (Hội Âm nhạc Hà Nội) gồm 40 người yêu nhạc, đủ 4 bè biểu diễn 5 tiết mục hợp xướng không nhạc đệm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa và biểu diễn cùng ca sỹ trẻ Thái Thùy Linh. Phần biểu diễn của Dàn nhạc Dân tộc đương đại với nhiều sáng tác mới sẽ khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2011.

Trong dịp này, ngoài Thủ đô Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, ý nghĩa.

Hằng Nga