11:17 22/11/2011

Đưa 35 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 22/11, tại cảng Đà Nẵng, tàu hải quân HQ628 thuộc Vùng C hải quân đã lai dắt thành công tàu cá ĐNa 90406 hành nghề câu mực, bị chết máy ngoài khơi về đất liền an toàn.


Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 22/11, tại cảng Đà Nẵng, tàu hải quân HQ628 thuộc Vùng C hải quân đã lai dắt thành công tàu cá ĐNa 90406 hành nghề câu mực, bị chết máy ngoài khơi về đất liền an toàn.

Ngư dân trên tàu ĐNA 90406 vào bờ an toàn.
Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 18/11, tại vị trí cách bờ biển Đà Nẵng 200 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá ĐNa 90406 có công suất 300CV của ông Nguyễn Đình Tuấn, trú tại tổ 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng), do ông Huỳnh Văn Cường làm thuyền trưởng bị hỏng máy không hoạt động đang thả trôi. Lúc bị nạn, tàu có 35 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá bị nạn, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/11, Hải quân vùng C đã điều tàu HQ 628 đang hoạt động ở vùng biển gần đó tới ứng cứu. Đến 12 giờ ngày 20/11, tàu hải quân HQ628 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa 90406 và tiến hành lai dắt tàu về đất liền. Hiện tại, 35 ngư dân của tàu cá trên đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đỗ Trưởng