05:17 19/05/2015

Đưa 2 ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về bờ chữa trị

Tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 đã đưa 2 ngư dân bị tai nạn trên biển về đến thành phố để chữa trị.

Lúc 14 giờ 30 ngày 19/5, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (gọi tắt là Trung tâm 3, đóng tại thành phố Vũng Tàu) đã đưa 2 ngư dân bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản trên biển về đến thành phố Vũng Tàu để đưa vào bệnh viện chữa trị.

Ngư dân Nguyễn Hữu Đài (sinh năm 1979, quê ở Bình Thuận) bị gẫy cẳng chân phải và Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1964, ở Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị thương ở phần đầu.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18/5, Trung tâm 3 nhận được tin báo từ người nhà 2 nạn nhân cho biết về vụ tai nạn lao động trên tàu cá BV 94186 TS khi đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 112 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này nạn nhân đã được cầm máu, cố định chân bị gẫy và chuyển qua tàu cá TG 2259 TS của tỉnh Tiền Giang. Trung tâm 3 đã khẩn trương điều tàu SAR 413 cùng cán bộ y tế tìm và tiếp cận tàu TG 2259 TS để đưa 2 ngư dân về bờ chữa trị.


Theo ngư dân Nguyễn Đình Hồng, tai nạn xảy ra vào sáng 18/5 khi các ngư dân trên tàu cá BV 94186 TS đang kéo lưới thì dây kéo bị đứt, cục chốt ma ní bằng sắt đã văng mạnh vào 2 người dẫn đến bị thương.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)