01:16 22/01/2011

"Du xuân" ở biển

Chỉ còn tính bằng tuần để đến Tết Nguyên đán. Với sự phát triển hiện nay của đời sống xã hội, mỗi người dân ngoài việc nghĩ tới "bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", còn háo hức mong chờ xem có thể đi du xuân ở địa điểm nào?

Chỉ còn tính bằng tuần để đến Tết Nguyên đán. Với sự phát triển hiện nay của đời sống xã hội, mỗi người dân ngoài việc nghĩ tới "bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", còn háo hức mong chờ xem có thể đi du xuân ở địa điểm nào?

Đáp ứng nhu cầu "chơi xuân" ấy, những điểm vui chơi giải trí đều đã đầu tư "thay da đổi thịt" để đón các thượng đế...

Tết cổ truyền nơi thiên đường nghỉ dưỡng

Ngoài biển xanh, cát trắng, ngoài những sản phẩm nghỉ dưỡng vốn đã là thương hiệu của Vinpearl Land, dịp xuân này, khu vui chơi giải trí bậc nhất Việt Nam sẽ có chương trình “Du xuân hái lộc và cùng Vinpearl Land quay về nguồn cội", nhằm mang tới cho du khách một cảm nhận về mùa xuân cổ truyền trên đảo Vinpearl. Sẽ có các trò chơi dân gian đặc sắc, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống... trong một quang cảnh Tết cổ truyền đặc trưng của Việt Nam.

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày mùng 1 đến hết mùng 4 Tết Âm lịch. Ngay khi có mặt ở khu vực cáp treo, du khách sẽ được đội lân tứ quý chào đón nồng nhiệt, cùng tham gia có đoàn diễu hành rối cùng ông Phước Lộc Thọ, các nhân vật dân gian như chú Tễu, Phú hộ, các chú hề, các con vật: Gấu vàng, cọp vàng, heo con, chuột Mimi và Miki, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn…

Công viên giải trí Vinpearl vốn nổi tiếng hiện đại và quy mô bậc nhất Đông Nam Á, những ngày này sẽ mang đậm dấu ấn phương Đông, đậm bản sắc Tết Việt cổ truyền từ cách bài trí, trang hoàng đến các trò chơi dân gian đặc sắc: Chỗ này ông đồ nho đang say sưa viết các câu đối thư pháp tặng cho du khách, chỗ kia nghệ nhân tò he nặn hình... Các ông Phước Lộc Thọ thì rộn ràng tặng quà lì xì năm mới cho tất cả mọi người. Và tưng bừng đâu đây đội hoạt náo lúc hát vè ngày Tết, lúc lại hiện đại với những điệu nhảy hip hop sôi động.


Cả một thế giới trò chơi dân gian của Hội du xuân hái lộc cũng sẽ mở ra với nhiều điều thú vị: Trò bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều thăng bằng, kéo co, nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, nhảy sạp, ném còn… Các du khách tham gia trò chơi sẽ nhận được các bao lì xì có vé số may mắn để thử vận may đầu năm. Sau khi thỏa sức với các trò chơi, du khách sẽ lại được cùng thưởng thức các chương trình ca múa nhạc và ảo thuật đặc sắc.

Với mong muốn đưa du khách quay về nguồn cội không chỉ bằng các trò chơi truyền thống trong những lễ hội cổ truyền, Vinpearl Land còn mang đến cái Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc bằng những món ăn quen thuộc của làng quê Việt Nam. Khung cảnh chợ quê được tái hiện, không khí Tết nơi quê nhà như phảng phất mơ màng đâu đây với các món cỗ Tết bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành…, được bày biện trên những bàn tre nhỏ xinh, được phục vụ bởi các thiếu nữ duyên dáng trong tà áo bà ba.

Không chỉ thế, đến với Công viên giải trí Vinpearl Land, du khách sẽ được du ngoạn trên tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với 3.200 m, tận hưởng cảm giác bay bổng như Peter Pan khi được ngắm biển từ trên tận “mấy tầng trời”.


Và cũng như cậu bé nghịch ngợm, ưa mạo hiểm Peter Pan, các du khách trẻ tuổi hoàn toàn có thể thỏa mãn niềm đam mê thám hiểm khi tham gia các trò chơi cảm giác mạnh. Những gia đình có con nhỏ sẽ đặc biệt yêu thích khu game, nơi cả gia đình có thể thi đua ngựa, cưỡi lừa hoặc “đọ” ô tô điện. Thế giới trò chơi này cũng có thể đáp ứng nhu cầu của các bé dưới 5 tuổi với vô số đồ chơi phù hợp đầy màu sắc đến các trò tương đối thử thách dành riêng cho các cô cậu tuổi “teen” như đua mô tô, bắn súng, vật tay…

Một điểm đến thích hợp cho cả nhà bên nhau là trải nghiệm những giây phút ngạc nhiên và thích thú với công nghệ chiếu phim 3D, 4D vốn từ lâu là “đặc sản” của Vinpearl Nha Trang. Du khách đến với Vinpearl Nha Trang không thể bỏ qua khu thủy cung, với hơn 200 họ, loài sinh vật biển quý hiếm được trưng bày và là thủy cung lớn và hiện đại nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, nơi đây đều ít nhiều ẩn giấu các bí mật của đại dương, khiến nhiều du khách phải ồ lên thán phục. Khi đã thấm mệt vì hò hét và nô đùa, các thành viên có thể thư giãn cùng những bản nhạc du dương, làn nước mượt mà với kỹ xảo hấp dẫn, kỳ thú tại sân khấu nhạc nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

PV