11:17 10/11/2010

Du ngoạn trên sông Hồng

Tuyến du lịch trên sông Hồng hiện do Xí nghiệp đầu tư phát triển du lịch sông Hồng (Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long) bắt đầu khai thác từ năm 1996 và đến nay sử dụng đội tàu thuỷ gồm 3 chiếc: tàu Thăng Long 18 (150 khách), tàu Thăng Long 333 (60 khách), tàu Sông Hồng 5 (40 khách).

Tuyến du lịch trên sông Hồng hiện do Xí nghiệp đầu tư phát triển du lịch sông Hồng (Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long) bắt đầu khai thác từ năm 1996 và đến nay sử dụng đội tàu thuỷ gồm 3 chiếc: tàu Thăng Long 18 (150 khách), tàu Thăng Long 333 (60 khách), tàu Sông Hồng 5 (40 khách). Ngoài chương trình thuần tuý bằng tàu thuỷ: đền Dầm, đền Đại Lộ- đền Đa Hoà- làng nghề Bát Tràng thì các chương trình khác được kết hợp giữa tàu thuỷ và ô tô, xe đạp tới các di tích, danh thắng, làng nghề tiêu biểu nằm trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Một ngày thu cuối tuần, cùng với gia đình và bạn bè, chúng tôi đi tour du lịch sông Hồng theo tuyến: đền Dầm, đền Đại Lộ- đền Đa Hoà- làng nghề Bát Tràng để cảm nhận không khí mát lành của dòng sông chở nặng phù sa cho cả vùng đồng bằng sông Hồng từ ngàn đời nay. Đúng 7giờ 30, thuyền xuất phát từ Chương Dương- bến sông lịch sử nổi tiếng thời Trần, xuôi dòng sông. Trời thu cũng man mát lạnh nên bình minh muộn, hôm đó sáng trời, khách được ngắm mặt trời trên sông. Do năm nay nước cạn nên dòng sông chảy chậm lững lờ. Thỉnh thoảng có vài con thuyền, đò chở khách sang sông, những chiếc xà lan chở cát, hút cát cho ta thấy cuộc sống sôi động của dòng sông này.

Tầm cuối thu này, nhất là dịp Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên khá đông khách. Theo nhà thuyền, chúng tôi đang đi trên con thuyền lớn nhất 150 chỗ có hai tầng thoáng đãng. Trong hành trình, có nhiều đoàn ghép: các cụ hưu trí, một đoàn khách nước ngoài, một vài gia đình tự tổ chức tour dã ngoại… Theo lịch trình, du thuyền dừng ở đền Dầm, đền Đại Lộ (huyện Thường Tín), đền Chử Đồng Tử ở Khoái Châu (Hưng Yên), và cuối cùng ghé làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm để du khách có thể mua một ít đồ gốm sứ làm quà....

Trong lúc tàu di chuyển, hai cô gái quan họ áo mớ ba mớ bảy cùng anh nhạc công đem đến cho du khách những bài ca quan họ... Sau hơn 1 tiếng hành trình, đền Dầm là điểm dừng chân đầu tiên. Rời không gian tĩnh lặng với cây thị nghìn năm, cây đa xưa Hưng Đạo Đại Vương đã buộc ngựa, du khách sẽ tới điểm xa nhất của hành trình - Đền thờ Tiên Dung và Chử Đồng Tử. Đến đền Chử Đồng Tử. Du khách sẽ được nghe kể lại câu chuyện về sự tích chàng đánh cá nghèo Chử Đồng Tử và nàng Công chúa Tiên Dung - con Vua Hùng thứ 18 - gặp nhau ở bãi Tự Nhiên; đồng thời là câu chuyện về người vợ thứ hai của Chử Đồng Tử. Sau khi xuống tàu dùng bữa trưa, tầm 14giờ, du khách sẽ dừng chân tại điểm cuối cùng - làng gốm Bát Tràng. Nếu ai thích mua sắm, du khách có thể tìm mua đồ tại chợ gốm nổi tiếng. Ai thích khám phá tìm hiểu sẽ khám phá khu ngõ cổ quanh co của Bát Tràng, các xưởng gốm; thậm chí ngồi tô vẽ các bức tượng làm quà kỷ niệm xem ra là thú vui không thể bỏ qua. Lên du thuyền trở về, hai cô gái quan họ lại xuất hiện lưu luyến "giã bạn", "người ơi người ở đừng về"...

Với giá 255.000 đồng/người/chuyến, bao gồm tất cả dịch vụ tham quan đưa đón, ăn uống, giải trí, có cả tiền bảo hiểm - một chi phí vừa phải cho chuyến đi du ngoạn. Nhất là vào ngày cuối tuần đứng trên boong du thuyền, ngắm hai bờ sông, làng mạc ven bờ, những đồi cát, những bãi bồi xanh mướt, bãi lau sậy ven bờ cũng thấy lòng thoải mái. Bà Toàn, một cán bộ hưu trí cho biết, đây là lần thứ 3 chúng tôi rủ nhau đi tour sông Hồng vừa ngắm cảnh ven sông cho thư thái, vừa lễ bái đình đền theo tín ngưỡng tâm linh. Ông Nguyễn Chí Thành, phó Giám đốc Xí nghiệp đầu tư phát triển du lịch sông Hồng cho biết: Thường khách đông vào thứ bảy, chủ nhật, các ngày trong tuần nếu có đoàn khách đông, tàu vẫn bố trí chạy tàu. Nếu khách có điều kiện kinh, thuê bao tàu thì chúng cũng đáp ứng. Hiện chúng tôi có làm các dịch vụ cho thuê tàu làm đám cưới, sinh nhật, liên hoan với giá thoả thuận. Khách đông nhất là vào dịp sau Tết Âm lịch, lúc đó nhu cầu của người dân đi du lịch tâm linh rất nhiều.

Vũ Xuân Minh