03:17 06/03/2012

Dư luận quốc tế ủng hộ kết quả bầu cử tổng thống Nga

Trong thông báo ngày 5/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Fogh Rasmussen cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Nga với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đương kim Thủ tướng Vladimia Putin thể hiện tính liên tục trong ban lãnh đạo và các chính sách của nước này.

Trong thông báo ngày 5/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Fogh Rasmussen cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Nga với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đương kim Thủ tướng Vladimia Putin thể hiện tính liên tục trong ban lãnh đạo và các chính sách của nước này. Ông tỏ ý hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa đối thoại và hợp tác tích cực song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh.

Tổng thống đắc cử của LB Nga. Ảnh AFP.

Cũng trong ngày 5/3, Pháp tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống đắc cử Putin. Phát biểu với báo giới tại thành phố Bordeaux, Pháp, Ngoại trưởng nước này Alain Juppe thừa nhận ông Putin đã tái đắc cử với đa số phiếu, vì vậy Pháp và các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ theo đuổi quan hệ đối tác với Nga. Trước đó, trong bức thư ngỏ gửi ông Putin, Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy bày tỏ hy vọng về mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Nga và EU.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày với ông Putin, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ hợp tác với người đứng đầu mới của Nhà nước Nga nhằm loại bỏ trở ngại trong quan hệ giữa 2 nước và xây dựng các mối quan hệ về thương mại và chính trị song phương sâu sắc hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 6/3 tuyên bố Chính phủ nước này sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga nhằm thúc đẩy sự hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường sự ủng hộ về chính trị chung với Nga; thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế; đảm bảo thành công cho các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao và các chuyến viếng thăm lẫn nhau của giới chức hai nước trong năm nay. Cũng theo ông Dương Khiết Trì, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học, công nghệ, cơ sở hạ tầng và cả sự hợp tác ở cấp địa phương. Ông cho rằng với những nỗ lực chung giữa hai nước, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung sẽ đạt kết quả lớn hơn nữa.

TTXVN/ Tin Tức