01:19 19/01/2022

Dư luận phẫn nộ vụ cháu bé nghi bị bắn 9 chiếc đinh vào đầu

Mấy ngày gần đây, dư luận hết sức bàng hoàng, phẫn nộ việc cháu bé 3 tuổi Đ.N.A (xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong trạng thái hôn mê, sau khi chụp chiếu xác định có nhiều dị vật là đinh đóng vào đầu. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé rất xấu.

Chú thích ảnh
Ai cũng đau lòng khi biết thông tin bé gái 3 tuổi bị hôn mê, phát hiện hình ảnh vật thể nghi là đinh ở đầu. Tình trạng của bệnh nhân hiện rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập mẹ bé gái Đ.N.A (3 tuổi, xã Canh Nậu) để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, cháu bé có hiện tượng hôn mê nên mẹ cháu đưa vào viện, trước đó cháu bị vài lần nhập viện vì nuốt phải dị vật, bị gãy tay... Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện.  Dư luận đang đặt câu hỏi lớn về sự cố đau lòng, bất thường xảy ra liên tiếp này.

Trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận bày tỏ nỗi đau và lo lắng về ranh giới giữa cái sống và chết đang hiện hữu đối với cháu Đ.N.A và không thể hiểu nổi  những chiếc đinh “tội ác” đó làm sao có thể cắm được vào đầu cháu bé, thật đau đớn!

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 19/1, luật sư Đỗ Minh Hiển - Văn phòng luật sư JVN cho biết: “Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Trường hợp cơ quan nhận định có hành vi bắn đinh vào đầu cháu bé, xác định được nghi phạm và nghi phạm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì nghi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội giết người. Hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào phần đầu là vị trí hiểm yếu trên cơ thể cháu bé, hành vi này đã cấu thành Tội giết người theo Điều 123 - Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi năm 2017 dù có dẫn đến hậu quả chết người hay không”.

Luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết: Theo Điều 123 - BLHS, tội phạm giết người được hoàn thành khi có hậu quả chết người xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu nghi phạm đã thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm là bắn đinh vào phần đầu là phần cơ thể hiểm yếu của cháu bé, hành vi này có thể dẫn đến hậu quả chết người (đặc biệt nạn nhân là cháu bé 3 tuổi không có khả năng tự vệ). 

“Trong trường hợp hậu quả chết người chưa xảy ra do cháu bé được cấp cứu kịp thời, hành vi của nghi phạm thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS, nghi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự với tội giết người chưa đạt. Việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại khoản 3 - Điều 57 BLHS, theo đó, mức hình phạt cao nhất trong trường hợp phạm tội giết người chưa đạt là 20 năm tù. Trong trường hợp có hậu quả chết người xảy ra, nghi phạm có thể phải đối diện với hình phạt cao nhất là tử hình với tình tiết định khung được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 – BLHS: Giết người dưới 16 tuổi”, đại diện Văn phòng luật sư JVN cho biết.

Chú thích ảnh
Trong chưa đầy 1 tháng, người dân đã chứng kiến những cái kết đau lòng từ những vụ ly hôn.

Theo luật sư Nguyễn Hưng - Công ty Luật The Light, qua kết quả chụp X quang, những chiếc đinh cắm vào đầu cháu bé không thể là một vụ tại nạn. “Rõ ràng đây là hành vi tấn công của kẻ thủ ác nhằm tước đi tính mạng của cháu nên mới chọn tấn công ở đầu, đây là vị trí trọng yếu trên cơ thể có khả năng gây thiệt mạng. Vấn đề đặt ra là, ai, kẻ nào đã ra tay với cháu bé, nội dung này chắc chắn các điều tra viên Công an huyện Thạch Thất và Công an Hà Nội sẽ làm rõ động cơ mục đích và hành vi của chúng”, ông Nguyễn Hưng cho biết.

“Cho dù là ai, kẻ đó cũng đã làm một việc là tận cùng tội ác, không thể tha thứ. Không có lời bào chữa nào có thể làm giảm nhẹ đi hành động của kẻ sát nhân giết hại đứa bé 3 tuổi không có khả năng tự vệ. Nếu giả thiết cơ quan điều tra chứng minh được mẹ hay người tình của bà ta là kẻ sát nhân thì hành động của những kẻ này thật sự là đê hèn và bẩn thỉu, vì thứ ham muốn tầm thường mà bất chấp tất cả đã sát hại bé. Khi đó kẻ sát nhân và đồng phạm sẽ phải chịu tội Giết người theo quy định tại điều 123 BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất là Tử hình", đại diện Công ty Luật The Light nhấn mạnh.

"Đây là một sự việc nghiêm trọng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc. Kết luận về dị vật có phải là chiếc đinh kim loại hay không, ai là người đã tác động để những chiếc đinh này xiên vào đầu bé gái 3 tuổi là những yếu tố quan trọng để quyết định có khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hay không”, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.

Trước đó, cháu bé Đ.N.A được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất lên điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch. Khi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ngay lập tức Bệnh viện đã thông báo cho Công an huyện Thạch Thất để xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé gái Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, sau khi chụp phim hình ảnh cho thấy có nhiều dị vật giống đinh găm trong đầu bệnh nhân. Tuy chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng các y, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành.

Bài, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức