01:17 13/01/2012

Dư luận phẫn nộ về đoạn băng lính Mỹ tiểu tiện lên xác các tay súng Taliban

Đoạn băng ghi hình các lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện vào thi thể các tay súng Taliban tại Ápganixtan, được đăng tải trên Youtube và nhiều trang web khác, đã vấp phải phản ứng tức giận từ các quan chức cấp cao Mỹ và người dân Ápganixtan, buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải tiến hành điều tra vụ việc.

Đoạn băng ghi hình các lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện vào thi thể các tay súng Taliban tại Ápganixtan, được đăng tải trên Youtube và nhiều trang web khác, đã vấp phải phản ứng tức giận từ các quan chức cấp cao Mỹ và người dân Ápganixtan, buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải tiến hành điều tra vụ việc.

Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan đến quân đội Mỹ trong các cuộc chiến tranh Irắc và Ápganixtan, sau vụ nhục hình tù nhân Irắc ở nhà tù Abu Ghraib và những cáo buộc binh sỹ Mỹ giết hại thường dân Ápganixtan để tiêu khiển gần đây. Đoạn băng lại ghi hình ảnh 4 người trong quân phục lính thủy đánh bộ Mỹ đang tiểu tiện vào 3 thi thể đẫm máu trên mặt đất, và dường như biết rằng hành động này đang bị quay phim. Chưa rõ nguồn gốc của đoạn băng hình và cũng chưa biết ai đã đưa lên mạng. Những hình ảnh này ban đầu được phát trên kênh truyền hình Tolo News của Ápghanixtan và được đưa lên trang mạng Live Leak.



Hình ảnh các lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện lên xác quân Taliban. Ảnh: Internet



Trong một tuyên bố ra ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên án mạnh mẽ hành động "không phù hợp với những giá trị cốt lõi của quân đội Mỹ", đồng thời khẳng định sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng để đưa ra xét xử những đối tượng liên quan. Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về đoạn băng ghi hình trên và cho biết đã cùng ông Panetta lên án "hành vi tệ hại" trong đoạn băng.

Cùng ngày, người phát ngôn Taliban ở Ápganixtan Zabihullah Mujahed đã lên án hành động "man rợ" của lính Mỹ trong đoạn băng hình trên, song khẳng định rằng vụ việc này sẽ không làm tổn hại các cuộc đàm phán cũng như việc trao đổi tù nhân Taliban với phía Mỹ.

Trong khi đó, người dân Ápganixtan đều bày tỏ phẫn nộ về hành động của các binh sỹ Mỹ trong đoạn băng, cho đây là một hành động lăng mạ Hồi giáo, gây tổn hại nghiêm trọng tới tiến trình hoà bình tại Ápganixtan. Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai trước đó cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về hành động "báng bổ" của các binh sỹ Mỹ trong đoạn băng, đồng thời cho biết ông đã yêu cầu phía Mỹ khẩn trương điều tra và trừng phạt nghiêm khắc những binh sỹ liên quan.

Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin một quan chức lính thủy đánh bộ Mỹ giấu tên cho biết đã xác định được các binh sỹ Mỹ trong đoạn băng hình nói trên thuộc Tiểu đoàn số 3, Trung đoàn lính thủy đánh bộ số 2, đóng tại căn cứ Lejeune, bang North Carolina. Đơn vị này đã được triển khai tới Ápganixtan từ đầu năm 2011, chủ yếu đóng quân tại tỉnh Helmand và đã rút quân vào tháng 10/2011.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Oasinhtơn đang nỗ lực ổn định tình hình Ápganixtan, trong đó có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán và trao đổi tù nhân với lực lượng Taliban đồng thời rút dần lực lượng Mỹ khỏi nước này. Trước đó Taliban đã loan báo kế hoạch mở văn phòng chính trị tại Cata, nhấn mạnh rằng họ "tăng cường các nỗ lực chính trị để tiến tới hiểu biết lẫn nhau với thế giới nhằm mang lại hòa bình cho Ápganixtan".



TTXVN/Tin Tức