Vũng Tàu: Không còn tình trạng 'chặt chém'

Ban Quản lý các Khu du lịch Tp.Vũng Tàu cho biết, lượng du khách đổ về thành phố biển Vũng Tàu vào dịp Lễ 2/9 năm nay chỉ tương đương với năm 2011, thành công lớn nhất là lần đầu tiên, thành phố đã không để xảy ra tình trạng “chặt chém” gây mất lòng du khách.

Theo thống kê, trong 3 ngày lễ, Tp.Vũng Tàu đón 135.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó, 2/9 là ngày cao điểm với 78.000 lượt khách.

Trước và trong dịp Lễ, Tp.Vũng Tàu và các ban ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn tiến hành thanh, kiểm tra toàn bộ những cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn về việc đăng ký, niêm yết giá, cam kết bán đúng giá, vệ sinh an toàn thực phẩm…đặc biệt là các sơ sở nằm trong danh sách “đen”.

Tp.Vũng Tàu còn lập đội phản ứng nhanh để tiến hành kiểm tra ngay theo phản ảnh của du khách và thông báo sẽ phạt nặng các cơ sở có hành vi gian lận. Vì vậy, trong suốt dịp lễ đã không có trường hợp “chặt chém” nào xảy ra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng bố trí, tổ chức tốt việc bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là tiền đề tốt cho địa phương trong kế hoạch làm lành mạnh hóa môi trường du lịch và lấy lại lòng tin của du khách sau nhiều năm "mang tiếng" là địa chỉ du lịch “chặt chém” du khách.


Đoàn Mạnh Dương
EURO 2012: Khách du lịch cùng "zô" bên biển Vũng Tàu
EURO 2012: Khách du lịch cùng "zô" bên biển Vũng Tàu

Thành phố du lịch Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) nổi tiếng yên bình, thế nhưng khi "mùa EURO 2012" bắt đầu khởi tranh, không khí ở đây thật sôi động, với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương là tín đồ của môn "thể thao vua", nhất là vào những giờ bóng lăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN