Sẽ không có chương trình kích cầu du lịch năm 2011

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, năm 2011, ngành du lịch sẽ không thực hiện chương trình kích cầu du lịch để tiếp nối chương trình đã thực hiện từ năm 2009-2010.


Chương trình kích cầu du lịch bắt đầu từ 2009 với tiêu đề “Ấn tượng Việt Nam” khi mà lượng khách sụt giảm mạnh do khủng hoảng kinh tế và tiếp nối là chương trình “Việt Nam- Điểm đến của bạn” năm 2010 đã có những tác dụng nhất định trong thu hút du khách, quảng bá, xúc tiến du lịch tập trung.


Để tiếp nối chương trình này nhằm thu hút khách mạnh mẽ hơn nữa, ngay từ cuối năm 2010, các doanh nghiệp du lịch đề nghị nên tiếp tục duy trì chương trình này để tạo đà thu hút khách.


Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, năm nay, năm nay, vấn đề không phải kích cầu mà ngành du lịch căn cứ vào Luật Du lịch, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ ngành.


Qua đó sẽ thúc đẩy các Bộ ngành thực hiện những quy định đã cam kết như lập văn phòng du lịch tại nước ngoài, chính sách ưu tiên liên quan đến vận chuyển, nhập công nghệ khách sạn... mà đến nay vẫn chưa thực hiện. Tổng cục Du lịch tập hợp lại các chính sách đề xuất với Ban chỉ đạo Nhà nước để quyết định vấn đề liên quan, đó cũng là cách gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch./.

Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN