Phú Yên:Trao cờ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2011

Tối ngày 25/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và Thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết Năm du lịch quốc gia năm 2010 và trao cờ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2011 cho tỉnh Phú Yên. Tới dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng.

Năm Du lịch quốc gia 2010 gắn với hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô. Hệ thống hạ tầng cơ sở du lịch được nâng cấp, hình thành sản phẩm mới thu hút du khách.


Nhờ đó, Hà Nội đã đón được 11,8 triệu lượt khách (tăng 15,5% so với năm 2009); trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt (tăng 18% so với năm 2009), doanh thu du lịch đạt 27 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL cho biết, Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ 2011 là 1 trong 7 trọng tâm của ngành trong năm 2011 với kỳ vọng sẽ tạo bứt phá cho du lịch Việt Nam phát triển trong giai đoạn 2011 - 2020, lấy du lịch biển, đảo làm trọng tâm.

Trong buổi sáng cùng ngày, Bộ VH,TT&DL và tỉnh Phú Yên cũng đã họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ 2011 với chủ đề “Du lịch biển, đảo”


Đây là lần đầu tiên Năm du lịch quốc gia tổ chức tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với gần 30 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch lớn; trong đó lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vào ngày 1/4, đúng dịp kỷ niệm 400 năm hình thành tỉnh Phú Yên.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN