Du lịch về cội nguồn 2011

Ngày 15/2 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch và 3 tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Phú Thọ đã công bố chương trình du lịch cội nguồn năm 2011.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Nét mới của chương trình du lịch về cội nguồn giữa 3 tỉnh là sẽ tập trung các hoạt động lễ hội tại tuyến cơ sở để khai thác có hiệu quả những nét văn hóa đặc sắc ở bản làng các dân tộc Mông, Dao, Thái, Tày... để hình thành sản phẩm đặc trưng của vùng là du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử.

Kinh phí tổ chức các hoạt động trong chương trình này chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, UBND 3 tỉnh chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ cho các địa phương, chủ yếu là các địa phương khó khăn. Theo đại diện BTC, chương trình du lịch về cội nguồn năm 2011 sẽ chính thức khai mạc tối 26/2 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với chủ đề "Mường Lò mở hội", được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc, Yên Bái còn tổ chức Tuần văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc "Trảy hội mùa xuân" tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Với các sản phẩm du lịch, 3 tỉnh sẽ khảo sát và kết nối tour chuyên đề như tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng: Đền Hùng (Phú Thọ) - đền Bảo Hà (Yên Bái) - đền Thượng (Lào Cai); phát triển sản phẩm du lịch ruộng bậc thang dọc tuyến đường 32 từ Phú Thọ- Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải (Yên Bái) - Sa Pa (Lào Cai) - Nguyên Dương (Vân Nam, Trung Quốc); đồng thời xây dựng các loại hình du lịch mạo hiểm, tour khám phá bản làng các dân tộc ở cả 3 tỉnh.

Xuân Cường
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN