DN lo ngại du khách tới VN sẽ giảm.

Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế trong tháng 4/2011 đạt 460.000 lượt khách, giảm 3,7% so với tháng 3/2011. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,97 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với trước. Lượng khách đến Việt Nam tăng trong thời gian qua chủ yếu từ thị trường gần như thị trường khách Campuchia tăng 24,6%, Trung Quốc 20,4%, Malaixia 12,2%...

Du khách quốc tế tới Việt Nam-Ảnh internet


Theo ông Vũ Thế Bình, chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, nếu so với tốc độ tăng của năm 2010, tốc độ tăng đang giảm dần. Lý do giảm từ tháng 4 vì đây là thời kỳ kết thúc mùa đón khách quốc tế và bước vào mùa du lịch hè chủ yếu là khách nội. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình tăng giá tour của Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực, dấu hiệu khách quốc tế chững lại cũng báo động cho du lịch năm 2011. Nếu ngành du lịch Việt nam không có giải pháp tích cực, việc tăng trưởng năm 2011 và các năm tiếp theo sẽ không đáng kể.

Năm 2010 có lượng khách tăng cao bởi hưởng những thành quả xúc tiến du lịch toàn ngành thực hiện từ năm 2009. Còn du lịch năm 2011 là việc tận dụng kết quả của năm 2010. Tuy nhiên, những lễ hội tổ chức nhiều trong năm 2010 chưa chắc đem lại thành công cho năm 2011 bởi lễ hội không phải là tác nhân thu hút khách quốc tế, do đó bước tạo đà cho năm 2011 không nhiều, nhất là khi hoạt động xúc tiến năm nay bị cắt giảm ngân sách. Việc thu hút khách phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan nên nhiều doanh nghiệp du lịch lo ngại năm 2012, lượng khách sẽ giảm.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN