08:08 20/08/2016

Du lịch trong nước – xu hướng mới ở Séc

Du lịch, nghỉ ngơi trong nước thay cho đi nước ngoài đang là xu hướng mới của người dân CH Séc hiện nay.

Dạo trên hồ Lipno (tỉnh Nam Séc) bằng tàu thủy là thú vui mà nhiều người Séc lựa chọn trong kỳ nghỉ năm nay. Ảnh: Trần Quang Vinh

Nếu hơn nửa năm trước đây việc phải thay đổi kỳ nghỉ đã được lên kế hoạch từ trước là điều cực kỳ khó khăn với đa số người Séc. Họ đã quen lập trình trước từ nhiều tháng cho các chuyến đi nước ngoài và thường thì chẳng vì lý do gì trên đời này khiến họ bỏ cuộc, cho dù là điểm đến không thật an toàn. Nguyên tắc này vẫn vận hành cho đến đầu năm nay. Bây giờ thì người Séc không mạo hiểm đến du lịch ở những quốc gia không an toàn và trở lại khám phá vẻ đẹp của chính đất nước mình.

Việc lên kế hoạch ngao du nơi chân trời góc bể từ trước rồi tính tháng tính ngày cho giờ khởi hành là cảm giác thật tuyệt. Nhưng vào thời buổi nhiễu nhương bây giờ, khi các hướng du lịch truyền thống để mất tính hấp dẫn do vấn đề an ninh thì tại sao lại không ở lại trong nước và thăm lại những cảnh đẹp mà mình từng khám phá. Đó chính là lý do vì sao ngày càng có nhiều người Séc lựa chọn kỳ nghỉ "tại chỗ". Hơn nữa CH Séc cũng lắm cảnh đẹp, nhiều nơi nghĩ dưỡng thú vị. Các khu cắm trại, du lịch mới cũng mở ra mỗi năm một nhiều hơn. Tuy nhiên người Séc thường thích lên núi hoặc thăm thú các hồ nước rộng.

Bên bờ hồ Lipno của CH Séc có nhiều khu nghỉ dưỡng rất đẹp và tiện nghi. Ảnh: Trần Quang Vinh

Đài Phát thanh Praha dẫn số liệu của Hiệp hội Thương mại và du lịch Séc cho biết rằng năm nay dự tính có khoảng 8 triệu lượt người đi nghỉ trong nước. Đây là con số ấn tượng nếu tính đến dân số của Séc là 10,5 triệu người. Năm 2015 số người đi du lịch "tại chỗ" là 7 triệu lượt.

Chị Jiřina Vlčková ở Hội Thương mại và Du lịch cho biết rằng người Séc chọn kỳ nghỉ phép trong nước là do sợ khủng bố. Chị nói: "Năm nay nổi lên xu hướng quan ngại về vấn đề an ninh. Nhiều khách du lịch chọn cách nghỉ ngơi tại CH Séc và đó là thông tin tích cực đối với chúng tôi. Mọi người bắt đầu cách nghỉ ngơi tích cực hơn – đạp xe đi dạo, chọn tua thám hiểm bằng cách đi bộ và Séc là nơi lý tưởng để làm điều này". 

Theo Hội Thương mại và Du lịch, ngươi Séc thích đến tỉnh Nam Séc hay các nơi có núi cao, chẳng hạn như dãy núi Krkonoše ở biên giới Séc – Ba Lan hay đỉnh Ještěd cao hơn 1.000 m so với mực nước biển ở tỉnh Liberec. Có những người Séc dự định đi du lịch đến thành phố Dresden (CHLB Đức) nhưng lại sợ khủng bố nên đã thay đổi kế hoạch, chọn Ještěd để thám hiểm và sau đó họ rất hài lòng về điều này. Cảnh sắc ở đây hùng vĩ, gần đó có những pháo đài cổ rất đẹp và điều kiện nghỉ ngơi cũng ổn.

Khác với một số nước ở châu Âu, CH Séc được coi là quốc gia an toàn. Báo cáo từ các khách sạn, nhà nghỉ ở Séc cho thấy ba năm qua dòng khách du lịch nước ngoài đổ vào Séc tăng liên tục. Trong quý II năm nay số lượng khách nước ngoài lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ trên toàn lãnh thổ Séc tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức gần 4,6 triệu người. Dự đoán, năm 2016 có tổng cộng 11,6 triệu khách du lịch nước ngoài lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ tại Séc, tăng 1% so với năm 2015. Đó là chưa kể số khách không nghỉ đêm tại khách sạn, nhà nghỉ.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)