11:20 08/11/2013

Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

Ngày 8/11, Tổng cục Du lịch và tỉnh Ninh Bình đã họp báo thông tin về “Hội nghị quốc tế đầu tiên về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững”, sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 21-22/11/2013.

Ngày 8/11, Tổng cục Du lịch và tỉnh Ninh Bình đã họp báo thông tin về “Hội nghị quốc tế đầu tiên về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững”, sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 21-22/11/2013.

 

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đây là sự kiện quốc tế chuyên ngành, dự kiến thu hút sự tham gia của 350 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu quốc tế, đến từ các nước thành viên UNWTO (Tổ chức du lịch thế giới), các doanh nghiệp lữ hành quốc tế lớn…

 

Du lịch tâm linh sẽ là loại hình hấp dẫn du khach


 

Theo đánh giá của UNWTO, du lịch tâm linh là loại hình du lịch có nhiều tiềm năng phát triển tại châu Á -Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Đối với Việt Nam, du lịch tâm linh thể hiện qua yếu tố các công trình tôn giáo, trở về cội nguồn, tục thờ cúng tổ tiển. Chính vì vậy, Tổng cục Du lịch đang hình thành tuyến điểm cụ thể để quảng bá thu hút khách gồm: Hà Nội- Cơn Sơn – Kiếp Bạc – Yên Tử- Bái Đính; Hà Nội – Chùa Hương- Tam Chúc – Ba Sao – Bái Đính – Đền Trần (Nam Định); tuyến kinh đô Việt cổ Đền Hùng (Phú Thọ)– Thăng Long (Hà Nội)- Hoa Lư (Ninh Bình)- Lam Sơn (Thanh Hóa)- Huế. Đây là những tuyến du lịch mà Tổng cục sẽ tập trung quảng bá, không chỉ thu hút khách nội địa, mà hướng tới thu hút khách quốc tế”.

Xuân Cường