03:08 05/03/2022

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá

Trước những tín hiệu tích cực của du lịch toàn cầu sau những tác động của dịch COVID-19, Khánh Hòa cũng đang từng bước phát huy các thế mạnh sẵn có, triển khai các phương án nhằm tăng trưởng lượng khách du lịch, mở ra triển vọng mới cho (bất động sản) BĐS nghỉ dưỡng biển.

Du lịch “phá băng”, khẳng định vị thế

Khánh Hòa được biết đến là thiên đường biển đảo khi sở hữu đường bờ biển dài 385km với những bãi biển trắng mịn cùng gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú. Nơi đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm nhờ khí hậu ấm áp, ít chịu ảnh hưởng của mưa bão, nhiều danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời như Tháp Po Nagar, Chùa Từ Vân, Đảo Khỉ… 

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, Khánh Hòa đã tạo điều kiện để phát triển các mô hình vui chơi giải trí. Điển hình có sự xuất hiện của SeaWorld – thương hiệu giải trí biển hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, nổi bật với mô hình thủy cung cùng hàng trăm loại sinh vật biển kỳ bí và thú vị; VinWonders với mô hình công viên giải trí “tất cả trong một” với sáu phân khu trò chơi; Hệ thống các sân Golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, cùng nhiều dịch vụ giải trí chất lượng cao… được hiện hữu đã giúp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch địa phương.

Chú thích ảnh
Khách Hòa luôn là điểm dừng chân du lịch, nghỉ dưỡng được lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước.

Hai địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch nhất của Khánh Hòa là Vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới và Bãi Dài, Vịnh Cam Ranh - một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nếu như Nha Trang đã phát triển và trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước từ rất sớm thì Cam Ranh chỉ bắt đầu đón làn sóng đầu tư khi Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch Khu du lịch Cam Ranh. Theo đó, Cam Ranh sẽ trở thành khu du lịch chất lượng cao, dịch vụ vận tải hàng không và các trung tâm thương mại, hội nghị cấp quốc gia và quốc tế quy mô đến 4.800 ha.

Hướng tới mục tiêu này, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được xây dựng nhằm kết nối khu vực và gia tăng lượng khách du lịch như nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A; xây dựng mới tuyến đường bộ cao tốc phía Đông; quy hoạch, tối ưu sử dụng cảng biển quốc tế Cam Ranh, cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, nâng cấp đường bay kết nối thẳng với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan. Cơ sở hạ tầng phát triển đã thu hút hàng loạt “ông lớn” trong ngành BĐS trong và ngoài nước cùng các thương hiệu quốc tế nổi tiếng về đầu tư, khai thác vận hành. 

Nhờ nội lực bền vững, du lịch Khánh Hòa đã phát triển vượt bậc. Năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,5%, doanh thu cán môc 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kì năm trước. Năm 2020 - 2021, dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã khiến du lịch chững lại, nhưng vẫn có đà tăng trưởng nhờ lợi thế tự nhiên và khai thác du lịch biển… Từ khi thí điểm đón khách quốc tế, từ đầu tháng 11/2021 đến ngày 20/2/2022, tỉnh đã đón được 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách quốc tế.

Trong những ngày tết Nhâm Dầm 2022, có khoảng 65.500 lượt du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa, tăng hơn 241% so với cùng thời gian năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt, tăng hơn 130%; khách nội địa đạt 63.500 lượt, tăng hơn 248%. Điều này khẳng định vị thế “thủ phủ du lịch” của Khánh Hòa và là những tín hiệu lạc quan về triển vọng hồi sinh mạnh mẽ ngành du lịch trong năm 2022, tạo tiền đề để bứt phá trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

BĐS nghỉ dưỡng biển tăng nhiệt

Du lịch phục hồi và phát triển là lực đẩy để BĐS nghỉ dưỡng nóng lên. Theo Ban quản lý Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa, tính đến hết quý III/2021, tại khu vực này có 40 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã huy động để thực hiện các công trình khoảng 26.383 tỷ đồng tăng gần 2.000 tỷ đồng so với giai đoạn cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, trước thông tin Chính phủ sẽ mở cửa du lịch hoàn toàn vào tháng 3/2022, hàng chục dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Cam Ranh,…đều “chạy đua tiến độ”, cấp tốc hoàn thành nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú của lượng khách du lịch ngày càng tăng cao tới đây.

Chú thích ảnh
“Thiên đường” Bãi Dài, Cam Ranh đang dần hiện hữu với các dự án đã và đang hoàn thiện.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Dài, Cam Ranh – Khánh Hòa, dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts đang tạo hấp lực mạnh mẽ với nhà đầu tư bởi những nét đặc trưng từ phong cách Hy Lạp không dễ sở hữu tại các dự án cùng phân khúc. Hơi thở của “miền đất của các vị thần” len lỏi vào từng chi tiết thiết kế, không chỉ với kiến trúc bề ngoài đẹp, độc – lạ mà còn ẩn mình bên trong qua từng tiện ích.

Chú thích ảnh
Cam Ranh Bay Hotels & Resorts với phong cách Hy Lạp độc bản.

Việc được vận hành và quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới như The Ascott Limited (Đơn vị vận hành khối căn hộ du lịch), Salling Club Leisure Group (Đơn vị vận hành 175 biệt thự và siêu biệt thự biển thông qua thương hiệu Aurai Resort Cam Ranh) càng góp phần hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ và đảm bảo giá trị đầu tư bền vững của biệt thự Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

Là một trong số ít dự án hiện hữu và có sổ đỏ sở hữu lâu dài, nhà đầu tư Central Capital còn áp dụng nhiều chính sách ưu việt. Theo đó, chỉ cần thanh toán 15% giá trị tài sản, 85% giá trị còn lại sẽ được ngân hàng Vietinbank hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu, ân hạn nợ gốc đến 3 năm.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0902 454 998
Website: https://camranhbays.vn/