12:01 14/12/2012

Du lịch nhiều khuyến mại, khách đủng đỉnh

Với 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, đây là cơ hội để nhiều người lựa chọn điểm đến của mình. Thế nhưng trên thực tế, dù Noel và Tết đã cận kề nhưng nhu cầu đi du lịch tăng chậm so với mọi năm.

Với xu thế hội nhập, ngày nay, Giáng sinh và Tết Dương lịch được coi là ngày lễ và cơ hội để đi du lịch của nhiều người. Với 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, đây là cơ hội để nhiều người lựa chọn điểm đến của mình. Thế nhưng trên thực tế, dù Noel và Tết đã cận kề nhưng nhu cầu đi du lịch tăng chậm so với mọi năm.

 

Tour nội địa: Nhiều đắn đo


Anh Trần Khánh Hưng, công tác tại một tổ chức phi chính phủ chia sẻ: “Nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch nên cũng muốn đi chơi, tuy nhiên, giờ giá cả đều tăng nên cũng phải cân đối chi tiêu. Vì vậy, sau khi so sánh các điều kiện chất lượng dịch vụ, cũng phải lựa chọn điểm đến có giá vừa phải. Dịp này miền Bắc đang lạnh nên cũng muốn cùng gia đình tranh thủ vào Nam hưởng chút nắng ấm, tuy nhiên sẽ chọn những tour khuyến mại”.


 

Du khách tặng quà và giao lưu với em nhỏ Hà Giang.

 

Dự đoán trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp lữ hành từ cuối tháng 11 đã tung ra các chương trình khuyến mại, kích cầu, nhưng có thể thấy nhu cầu du lịch tăng chậm. Nhiều doanh nghiệp mới chốt khoảng 70% số chỗ.


Tại thị trường Hà Nội, dễ nhận thấy là các doanh nghiệp lữ hành đang tận dụng chương trình kích cầu của hàng không với việc mở 2 đường bay mới từ Hà Nội đi Phú Quốc của Vietnam Airlines và Hà Nội - Đà Lạt của VietJet Air với mức giảm giá lên tới 40%. Bà Thu Anh, đại diện Vietrantour cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc giảm giá tới 40% tuyến Hà Nội - Phú Quốc và Hà Nội - Đà Lạt với chương trình 4 ngày giá chỉ 6,8 triệu đồng/người đang tạo hấp dẫn với nhiều khách đi lẻ tại thị trường Hà Nội".


Trong khi đó, tour đi cao nguyên đá Hà Giang và Mộc Châu (Sơn La) đang là điểm được nhiều du khách quan tâm do giá vừa phải, đặc biệt là chương trình tour kết hợp làm từ thiện, mang áo ấm cho các em nhỏ vùng cao.


“Do kinh tế khó khăn nên ưu tiên của khách hàng hiện nay là giá. Chính vì vậy, Vietrantour không tăng giá so với ngày thường. Với khách hàng quen, Vietrantour còn giảm giá từ 200.000 đồng - 1 triệu đồng, tùy theo giá trị tour; đồng thời tặng ngày tour dành cho khách đoàn có số lượng lớn”, bà Thu Anh cho biết.


Trong khi đó, đại diện Vietravel cho biết: "Dịp Tết Dương lịch sẽ là dịp dịch chuyển của luồng khách từ thị trường Bắc vào Nam với các tour đi đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc và miền Trung với hành trình di sản; trong khi đó du khách miền Nam sẽ dịch chuyển ra miền Bắc với trục Ninh Bình - Quảng Ninh và Sapa (Lào Cai)".


Tuy nhiên, theo đánh giá của các công ty lữ hành, với du lịch nội địa, tour cự ly gần (khoảng 200 km trở lại) và thời gian 3-4 ngày dễ thu hút khách. Đặc biệt vùng Tây Bắc hấp dẫn bởi đây là dịp xa rời chốn thành thị, chiêm ngưỡng những cánh đồng chìm trong sắc vàng của hoa dã quỳ, sắc trắng của hoa cải trên cao nguyên Mộc Châu, hay cùng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trên cao nguyên đá Hà Giang.


Nhìn chung, với các doanh nghiệp lữ hành có uy tín, tour nội địa sử dụng đường bộ đều được cam kết duy trì với mức giá tour thường ngày bởi khả năng đàm phán với các đơn vị cung cấp dịch vụ. “Trong khi đó giá tour sử dụng đường hàng không (trừ tuyến mở mới đang khuyến mại) thì giá đều tăng mạnh so với ngày thường”, ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Hanoi Redtour chia sẻ.

 

Du lịch nước ngoài hấp dẫn bởi giá rẻ


Sôi động nhất vẫn là tour nước ngoài. Ông Nguyễn Công Hoan bày tỏ: “Các tour ngắn ngày 3-5 ngày đến Thái Lan, Trung Quốc, Malaixia, Xinhgapo, Hồng Kông (Trung Quốc)… được nhiều du khách đăng ký vì những địa điểm này đang có mùa mua hàng giảm giá từ 30 - 70% so với các thời điểm khác trong năm. Khách hàng kết hợp du lịch và mua sắm hàng giảm giá. Trong dịp này, lượng khách chọn tour nước ngoài chiếm hơn 70%”.


Bà Thu Anh, đại diện Vietrantour cho biết: “Ngay từ tháng 12 tới, từ châu Mỹ, châu Âu tới các nước đông bắc Á đã được trang hoàng rực rỡ với những cây thông noel và đèn hoa sáng rực. Khắp nơi rộn ràng âm thanh của những bài Thánh ca và tiếng chuông nhà thờ báo hiệu mùa lễ hội và mùa mua sắm náo nhiệt nhất trong năm. Trong đó nhiều du khách có khả năng chi trả cao đã chọn tour nước ngoài để tận hưởng không khí Giáng sinh và năm mới đích thực. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách, Vietrantour xây dựng nhiều chương trình tour từ ngắn ngày đến dài ngày. Ngoài tour shopping đi các nước trong khu vực là tour đón năm mới như đi Mỹ (12 ngày), tour châu Âu 11 ngày, tour trượt tuyết và tắm khoáng nóng ở đất nước Nhật Bản với hành trình 1 tuần, tour Ôxtrâylia ngắm pháo hoa trên cầu cảng Sydney hoặc bảo vệ động vật thiên nhiên hoang dã… Lượng khách đặt tour đã đạt khoảng 80%”.


Theo đánh giá các công ty lữ hành mảng outbound, do là kỳ nghỉ chính của nước ngoài nên giá tour quốc tế nhích nhẹ so với mức thông thường, tăng lên từ 5- 15%. Tuy nhiên lượng khách đặt tour nước ngoài khá đông, nhất là tour shoping để đáp ứng nhu cầu mua sắm của chị em.


“Nhìn tổng thể vào lượng khách đăng ký, nhu cầu đi du lịch của khách dịp Noel và Tết Dương lịch vẫn tăng 15% so với năm ngoái, khách hàng có xu hướng lựa chọn tuyến gần và ngắn ngày, và các tour khuyến mại", chị Dương Mai Lan, đại diện Vietravel chia sẻ.



Xuân Cường