11:07 25/11/2025

Du lịch hồ Núi Cốc chuyển mình nâng tầm quốc tế

Ẩn mình giữa hai dãy núi Hồng và Tam Đảo, hồ Núi Cốc đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án chiến lược, từng bước hoàn thiện hạ tầng và sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, Thái Nguyên đặt mục tiêu đưa hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, đóng vai trò hạt nhân trong hành trình dịch chuyển mô hình phát triển sang đô thị dịch vụ – du lịch – nghỉ dưỡng hiện đại.

Đưa tự nhiên trở thành lợi thế cạnh tranh

Trong suốt thời gian dài, hồ Núi Cốc như “nàng thơ say ngủ”, đẹp và giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Những hạn chế về sản phẩm du lịch, thiếu điểm nhấn, dịch vụ chưa đồng bộ và cơ sở lưu trú nhỏ lẻ khiến nơi đây mới chỉ là điểm đến tham quan ngắn ngày, thiếu sức giữ chân du khách dài hạn.

Thời điểm hiện tại, bức tranh đang thay đổi rõ rệt. Với sự xuất hiện của các nhà đầu tư chiến lược và quyết tâm quy hoạch theo tầm nhìn quốc gia của tỉnh Thái Nguyên, hồ Núi Cốc đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Chú thích ảnh
Du lịch hồ Núi Cốc ghi dấu với những dịch vụ cao cấp. Ảnh: XC

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn hồ Núi Cốc là điểm đầu tư trọng điểm, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Flamingo, cho biết: Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo lớn nhất miền Bắc với diện tích mặt nước hơn 25 km², lòng hồ rộng hơn 2.500 ha và dung tích chứa 175 triệu m³ nước. Quy mô đó tạo ra một vùng tiểu khí hậu riêng biệt, với nền nhiệt thấp hơn khu vực xung quanh.

“Do là hồ thuỷ lợi nên cảnh quan hồ Núi Cốc ổn định quanh năm nhờ hệ sinh thái khép kín. 'Hồ trên núi' không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn là tài sản sinh thái hiếm có – một nền tảng lý tưởng cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao”, ông Nguyễn Công Hoan chia sẻ.

Nhìn nhận rõ cơ hội này, Thái Nguyên đang định hướng tái cấu trúc không gian phát triển đô thị và du lịch xung quanh hồ Núi Cốc. Mới đây, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dẫn đầu đã làm việc và kiểm tra tiến độ loạt dự án chiến lược tại xã Đại Phúc, vùng đất sở hữu cảnh quan hồ Núi Cốc đẹp và rộng nhất.

Theo báo cáo, toàn xã hiện có 12 dự án trong và ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 5.375 tỷ đồng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí, đô thị sinh thái và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Nổi bật trong số đó là: Sân golf Tân Thái – quy mô 84,2 ha, tổng vốn đầu tư 586 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2026. Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc rộng 19,8 ha, vốn đầu tư trên 900 tỷ đồng, đã hoàn thành khoảng 80% hạ tầng kỹ thuật và vượt tiến độ một số hạng mục gần một năm.

Song song, địa phương đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 5 dự án khu dân cư, đô thị vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với xã Đại Phúc mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Đại Phúc đứng trước thời cơ bứt phá lớn, nhưng nếu không tận dụng tốt, rất dễ tụt hậu ngay trên chính lợi thế của mình. Địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch bảo đảm tính liên vùng và đồng bộ; Hình thành hệ thống hạ tầng kết nối du lịch – dịch vụ xuyên suốt; Hoàn thành toàn bộ các tuyến đường kết nối trọng điểm trong năm 2026; Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, đồng thời hỗ trợ giải quyết vướng mắc để các công trình về đích đúng hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cũng thống nhất quan điểm, nhấn mạnh hồ Núi Cốc sẽ trở thành khu du lịch quốc gia tầm quốc tế, là “mặt tiền đại cảnh quan” trong hành trình chuyển dịch Thái Nguyên từ đô thị công nghiệp sang đô thị dịch vụ – du lịch – nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Hạt nhân của mạng lưới du lịch cao cấp

Theo quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, khu vực sẽ được tổ chức thành bốn trung tâm chức năng: Khu A là trung tâm đón tiếp và phân phối khách; Khu B là tâm linh – thể thao – sinh thái phía Tây; Khu C với không gian văn hóa; Khu D là dịch vụ thể thao và sinh thái.

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ du thuyền trên hồ Núi Cốc.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được đặt tại Khu A, là trung tâm tiếp đón, đóng vai trò hạt nhân chính của quần thể du lịch mới. Dự án sở hữu ưu thế lớn gần sân bay Nội Bài; Kết nối trực tiếp với mạng đường cao tốc các tỉnh phía Bắc; nằm giữa không gian hồ rộng hơn 25 km², cảnh quan đồi núi đặc trưng.

Theo định hướng, đây không chỉ là khu nghỉ dưỡng 5 sao mà còn là không gian tổ chức sự kiện nghệ thuật – văn hóa quanh năm, trung tâm giải trí – thể thao ngoài trời, cửa ngõ đón du khách quốc tế đến khám phá hồ Núi Cốc bằng trải nghiệm cao cấp.

Một trong những dấu mốc cho thấy bước chuyển mới là việc đưa vào hoạt động quần thể Câu lạc bộ du thuyền Flamingo Yachting Club. Du khách được trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên mặt hồ, chiêm ngưỡng 108 hòn đảo biệt lập, thưởng thức đêm nhạc “Soul of the Forest” giữa thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng 5 sao mang đẳng cấp quốc tế.

Những trải nghiệm này được đánh giá là khác biệt hiếm thấy tại miền Bắc, mở ra phương thức khai thác mới cho du lịch hồ – núi tại Việt Nam.

Việc các dự án lớn đồng loạt triển khai cho thấy quyết tâm “đón đầu cực tăng trưởng mới” của Thái Nguyên. Cách tiếp cận mới thể hiện rõ biến thiên nhiên thành lợi thế cạnh tranh, Lấy cảnh quan làm lõi phát triển dịch vụ, chuyển từ khai thác mùa vụ sang khai thác giá trị dài hạn, hình thành đô thị dịch vụ – du lịch – nghỉ dưỡng hiện đại, gắn với hệ sinh thái kinh tế tăng trưởng bền vững.

Chú thích ảnh
Đêm nhạc “Soul of the Forest” giữa thiên nhiên.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với các xu thế mới của thị trường du lịch toàn cầu, đặc biệt là dòng khách tìm kiếm “du lịch chữa lành”, du lịch trải nghiệm bản địa hóa và giá trị văn hóa, sinh thái bền vững.

Liên kết quảng bá văn hoá xứ chè

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Flamingo, cho biết: Một trong những điểm nhấn với dự án là liên kết quảng bá văn hoá xứ chè và kết nối với các điểm tuyến trái nghiệm văn hoá bản địa theo nhu cầu của du khách.

Thái Nguyên có những “địa chỉ đỏ” như ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn, Khu di tích 915 hay Nà Tu từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn nổi danh là vùng đất của văn hóa chè. Các vùng chè có tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài không chỉ là khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn trong các tour du lịch nông nghiệp – trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Các vườn chè bắt đầu được khai thác phục vụ du lịch tạo thành không gian văn hoá chè Thái Nguyên khi kết nối với du lịch. Ảnh: TTXVN

Thái Nguyên xác định phát triển du lịch đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững trong những năm gần đây.

Ông Nguyễn Công Hoan cho biết: Tại các dự án, đơn vị ưu tiên sử dụng người địa phương. Thường chúng tôi chia thành 3 nhóm: Lao động phổ thông; lao động có kỹ năng; quản lý cấp cao. Trong dó, lao động địa phương đương nhiên chúng tôi ưu tiên sử dụng người địa phương. Lao động có kỹ năng đòi hỏi nghiệp vụ đáp ứng với dịch vụ cao cấp, đơn vị đưa đi đào tạo tại các dự án đang hoạt động để sau này đưa trở lại địa phương. Theo tính toán, khoảng 80% lao động sẽ là người địa phương. Với dự án tại hồ Núi Cốc, khi đi vào hoạt động, chúng tôi ước tính tạo việc làm cho khoảng 500 lao động tại địa phương.

Nhờ sự kết nối giữa doanh nghiệp du lịch, chính quyền và cộng đồng, chuỗi giá trị du lịch đã lan tỏa rộng hơn, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Việc khai thác hợp lý những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc các dân tộc sẽ tiếp tục tạo sinh kế lâu dài, tạo sự phát triển bền vững các dự án trên địa bàn.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc