10:11 28/10/2011

Dự kiến 11 phim truyện nhựa tranh giải Bông Sen vàng

Gần hai tháng nữa (trung tuần tháng 12/2011), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 mới khai màn tại Phú Yên, nhưng hiện tại công luận đã dành cho cuộc tranh giải Bông Sen vàng lần này sự quan tâm đặc biệt, nhất là sau vụ việc thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh.

 Gần hai tháng nữa (trung tuần tháng 12/2011), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 mới khai màn tại Phú Yên, nhưng hiện tại công luận đã dành cho cuộc tranh giải Bông Sen vàng lần này sự quan tâm đặc biệt, nhất là sau vụ việc thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh.

Phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện về
thằng cười, cô gái điếm và con vịt - Nguồn: Internet


Tuy đã kết thúc hạn nhận phim, nhưng TS Ngô Phương Lan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh - cho hay, đầu tháng 11/2011 tới, BTC mới chính thức công bố danh sách phim dự thi. Còn theo thông tin riêng của TT&VH, dự kiến sẽ có 11 phim tham dự tranh giải Bông Sen vàng, gồm: Vũ điệu đam mê, Tâm hồn mẹ, Mùi cỏ cháy (Hãng phim truyện VN); Long thành cầm giả ca (Hãng phim Giải phóng); Nhìn ra biển cả (Hãng phim Hội Điện ảnh VN); Những nụ hôn rực rỡ, Cánh đồng bất tận, Cô dâu đại chiến, Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (BHD); Khi yêu đừng quay đầu lại (Thiên Ngân); Thiên sứ 99 (Phước Sang).

Trao đổi qua điện thoại, NSƯT, đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng phim Truyện VN, cho biết, Mùi cỏ cháy đang làm hậu kỳ tại Thái Lan, mà tình hình thời tiết ở Thái Lan đang diễn biến xấu nên chưa thể khẳng định phim về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc có kịp tham dự LHP lần này hay không.

Trong khi đó, nhà sản xuất Khát vọng Thăng Long đang dồn sức quảng bá phim ở Mỹ trước thềm Oscar nên không thể tham dự. Trung úy đã tranh giải ở LHP quốc tế Hà Nội nên Hãng phim Truyện VN cũng không gửi dự thi nữa. Bi, đừng sợ thì hình như đứng ngoài các giải thưởng, liên hoan trong nước, và lần này cũng vậy.



Theo Thể thao- Văn hoá.