12:10 21/12/2017

Du khách thản nhiên nhóm lửa nấu ăn tại Vạn Lý Trường Thành

Một khu vực tại Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) đã bị hư hỏng, ám màu đen của khói sau khi nhóm du khách thản nhiên nhóm lửa đun nấu tại đây.

Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 12/12 đưa tin một nhóm gồm khoảng 6 du khách đã nhóm lửa nấu ăn ngay tại chân tường Vạn Lý Trường Thành. Vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc núi Panlong, cách Bắc Kinh 150 km.

Du khách nhóm lửa ngay tại chân tường Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: SCMP

Vào ngày 9/12, các tình nguyện viên trông nom Vạn Lý Trường Thành phát hiện có lửa bập bùng tại khu vực. Sau đó, họ báo cáo tình hình với nhân viên chịu trách nhiệm quản lý địa điểm này có tên là Li.

Ông Li quyết định đi điều tra và phát hiện ra nhóm du khách. Ngay lập tức, ông Li và đồng nghiệp dập ngọn lửa đồng thời khiển trách nhóm du khách này. Khi ông Li yêu cầu các du khách cùng xuống núi và trình giấy tờ tùy thân, họ đều từ chối rồi bỏ đi.

Nhóm du khách đã không tuân theo yêu cầu của lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Ảnh: SCMP

Những hình ảnh hiện trường vụ việc cho thấy một người đàn ông dùng gạch dựng bếp rồi nhóm lửa nấu ăn. Bên cạnh đó là túi mì ăn liền. Một số phần gạch thuộc Vạn Lý Trường Thành đều bị ám khói đen.

Theo luật của Trung Quốc, bất cứ người nào gây tổn hại đến di tích văn hóa đều bị cảnh cáo, bị phạt lên tới 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) và 10 ngày bị giam.

Hàng năm có tới 10 triệu du khách đến chiêm ngưỡng Vạn Lý Trường Thành.

Hà Linh/Báo Tin tức