02:19 17/02/2016

Du khách tấp nập trẩy hội Xuân Yên Tử

Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2016 diễn ra vào sáng 17/2/2016 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân. Lễ khai hội năm nay diễn ra trong tiết trời ấm áp, rất thuận lợi cho du khách thập phương trẩy hội, du xuân.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). 


Yên Tử, một quần thể Di tích lịch sử văn hóa, nơi phúc địa linh đã kết tụ hồn thiêng sông núi, nơi hội tụ của tâm linh bao đời. Hơn 707 năm trước, Đức vua Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân và dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cuộc sống chốn cung đình về Yên Tử tu hành, lập lên Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền đầu tiên và duy nhất có sư Tổ là Hoàng đế Việt Nam, biểu trưng cho đạo pháp dân tộc với tư tưởng “Hoà quang đồng trần, Cư trần lạc đạo" để trong tâm niệm của nhân dân cả nước, Yên Tử là đất Tổ linh thiêng, là kinh đô Phật giáo của Việt Nam.

P/v Báo Tin Tức giới thiệu một số hình ảnh diễn ra trong ngày khai hội:


Biểu diễn văn nghệ trước giờ khai hội.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thỉnh chuông khai hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương cầu quốc thái dân an.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cùng các đại biểu đóng dấu thiêng Yên Tử.

Tượng Phật Hoàng Nhân Tông từ trên cao.

Lê Phú - Thanh Vân - Phương Lan