10:08 25/10/2021

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm tour đường sông đến Cần Giờ

Một đoàn 50 du khách gồm người Việt và người nước ngoài làm việc tại TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên trải nghiệm tour du lịch đường sông từ trung tâm thành phố đi Cần Giờ.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh mở tour thí điểm đường sông từ Bạch Đằng đến Cần Giờ để phát triển du lịch đường sông. 

Đây là tour du lịch đường thủy đầu tiên được UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp tổ chức thí điểm trong thời điểm TP Hồ Chí Minh bắt đầu phục hồi hoạt động ngành du lịch sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

Là du khách nước ngoài lần đầu trải nghiệm tourist du lịch đường sông đi Cần Giờ, ông Jean Phillipe Lovotti, Tổng quản lý khách sạn Caravelle cho biết, ông cảm thấy rất hào hứng khi được đi du lịch trở lại sau nhiều tháng giãn cách xã hội ở TP Hồ Chí Minh. Từ nhiều tháng qua, ngành du lịch và khách sạn chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để thúc đẩy hoạt động của ngành này trở lại rất cần chương trình kích cầu trên thị trường nội địa và cả thị trường quốc tế trong thời gian tới như tour du lịch đường thủy này. 

"Các tour du lịch sinh thái được thiết kế với điểm nhấn hoà nhập vào thiên nhiên sẽ hỗ trợ và vực dậy ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí địa phương… Chúng tôi quyết định đặt tour cho cán bộ, nhân viên đi du lịch sau nhiều tháng giãn cách với kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, thêm gắn kết cho nhân viên và chuẩn bị mùa đón khách mới khi du lịch trở lại", ông Jean Phillipe Lovotti cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thắng (áo đỏ), Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho đoàn khách đầu tiên đi tour đường sông trong ngày 24/10. 

Tương tự, du khách Ngô Tùng, người được trải nghiệm tour du lịch đường thủy Bạch Đằng - Cần Giờ cho biết, lần đầu tiên anh đi tour với tâm lý khá thoải mái sau 4 tháng ở nhà tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. "Lần đầu tiên chúng tôi được ngắm bán đảo Thủ Thiêm và tòa nhà cao nhất thành phố - Landmark 81 từ dưới sông Sài Gòn. Đặc biệt, trên boong tàu, chúng tôi còn được thỏa sức ngắm các cảnh cảnh quan hai bên bờ sông gắn liền với lịch sử phát triển của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh như: Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Nhà Rồng, cảng Bến Nghé, cầu Phú Mỹ, mũi Đèn Đỏ, tổng kho xăng dầu, bến phà Bình Khánh...", anh Ngô Tùng nói

"Khi đặt chân lên đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An chúng tôi còn được hòa mình vào thiên nhiên thanh bình và được ngắm các mảng xanh tinh khiết của một "vùng xanh" trong" vùng xanh" Thạnh An, xã đảo duy nhất của TP Hồ Chí Minh. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp, dung dị đối lập với sự hối hả thường ngày của một thành phố hiện đại trong trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhờ các mảng xanh này mà  chúng tôi đã lấy lại thêm sức sống hơn trong một thời gian dài đối mặt căng thẳng với dịch bệnh", anh Ngô Tùng cho biết thêm. 

Theo đó, tour du lịch thí điểm đường sông đầu tiên từ Bạch Đằng đến Cần Giờ được thực hiện đi về bằng tàu cao tốc Greenlines thế hệ mới. Điểm đến đầu tiên của du khách TP Hồ Chí Minh là Cần Giờ - khu rừng ngập mặn lớn nhất và cũng là lá phổi xanh của TP Hồ Chí Minh, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam nằm trong hệ thống các khu sinh quyển của thế giới vào năm 2000.

Khi đến với ấp Thiềng Liềng (thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), du khách lên bờ đi xe đạp quanh đảo nhỏ, tìm hiểu đời sống người dân địa phương với nghề làm muối, nghỉ ngơi, thư giãn với liệu pháp ngâm chân với muối thảo dược ở địa phương; thưởng thức giai điệu đờn ca tài tử “cây nhà lá vườn”, uống trà, thưởng thức trái cây… Sau khi rời ấp Thiếng Liềng, du khách sẽ đến khu du lịch Vàm Sát, du khách trải nghiệm sông nước trên chiếc thuyền gỗ len lỏi trong rừng đước, đi xuồng chèo tham quan khu bảo tồn dơi nghệ, trải nghiệm “câu cua”, khám phá khu bảo tồn chim, trải nghiệm cảm giác mạo hiểm với “du thuyền câu sấu”, hay chinh phục tháp Tang Bồng, chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng ngập mặn trên độ cao 26m...

Chú thích ảnh
Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group phát biểu trong ngày đầu tiên mở tour thí điểm đường sông trở lại sau một thời gian dài giãn cách. 

Là đơn vị tiên phong mở tour thí điểm đường sông Bạch Đằng - Cần Giờ,  ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết, chương trình tour này là một trong những hoạt động kinh doanh của hệ thống Saigontourist Group cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh theo Kế hoạch phục hồi hoạt động ngành du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 từ nay đến năm 2022 vừa được UBND TP Hồ Chí Minh ban hành. Dù đây là sản phẩm du lịch đơn lẻ nhưng mang ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực phục hồi du lịch của hệ thống Saigontourist Group và công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đơn vị trực tiếp tổ chức tour để góp phần cùng TP Hồ Chí Minh vực dậy ngành du lịch sau nhiều tháng "ngủ đông" vì dịch bệnh COVID-19.

"Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Saigontourist Group là đơn vị tiên phong và chủ lực trong triển khai các công tác hỗ trợ phục vụ lưu trú, ăn uống cho hàng vạn y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế từ các địa phương được Bộ Y tế điều động tiếp ứng TP Hồ Chí Minh  tham gia chống dịch dòng rã suốt 4 tháng. Mặt khác, Tập đoàn còn song hành thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực khác như tài trợ và tổ chức thành công trên 10 tour tri ân đi Cần Giờ, Củ Chi, Tây Ninh phục vụ hơn 1.300 lượt khách thuộc lực lượng y tế, cán bộ và chiến sĩ quân y tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh", ông Võ Anh Tài nói.

Theo ông Võ Anh Tài, vừa qua đơn vị còn phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh triển khai sản xuất các loại bánh, nước uống giàu chất dinh dưỡng để gửi tặng đội ngũ y tế, các bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là các bệnh nhi tại thành phố; tổ chức chương trình “5.000 tô phở yêu thương phục vụ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch”. Đơn vị còn tài trợ 15.000 voucher phòng ngủ và dịch vụ ẩm thực các khách sạn từ 3-5 sao của Tập đoàn tại TP Hồ Chí Minh (trị giá trên 30 tỷ đồng) dành tặng lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp khi cùng TP Hồ Chí Minh "bắt tay" khôi phục ngành du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình tham quan đầu tiên bằng đường sông dành cho khách du lịch với tuyến Bạch Đằng - Cần Giờ bằng tàu cao tốc là kết quả của sự chủ động và nỗ lực của ngành du lịch, cùng sự chung tay của doanh nghiệp nhằm khôi phục hoạt động du lịch nói riêng, hoạt động kinh tế nói chung của TP Hồ Chí Minh.

"Trước đó, để khởi động lại ngành du lịch, Thành phố cũng đã tổ chức gần 20 chương trình tham quan bằng đường bộ dành cho y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Trong 3 ngày (21-23/10), Thành phố cũng đã kết nối để tổ chức các chương trình du lịch liên tuyến giữa Thành phố và tỉnh Tây Ninh, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định và dự kiến ngày 1/11 tới các tỉnh này sẽ mở cửa đón khách TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Dự kiến trong tuần tới, TP Hồ Chí Minh sẽ đi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để nối lại các đường tour trong điều kiện an toàn với dịch bệnh", bà Phan Thị Thắng nói. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh du khách nước ngoài đầu tiên đi du lịch đường sông tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Một du khách nước ngoài được chào đón khi trải nghiệm du lịch đường sông từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ bằng tàu cao tốc hiện đại.
Chú thích ảnh
Hình ảnh cầu Phú Mỹ (Quận 7) hiện ra khá lạ mắt khi du khách ngắm nhìn từ dưới sông. 
Chú thích ảnh
Từ trên boong tàu, các du khách nước ngoài còn được ngắm toàn cảnh TP Hồ Chí Minh từ trên sông Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Bên trong boong tàu, các du khách được yêu cầu tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch, 
Chú thích ảnh
Những thủy thủ tàu cao tốc rất vui khi lần đầu tiên được đón du khách trở lại sau 4 tháng giãn cách xã hội. 
Chú thích ảnh
Trên tàu cao tốc, du khách có thể nhìn thấy những bờ đê chắn sóng biển tại ấp Thiềng Liêng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. 
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm việc đi xe đạp tham quan “ốc đảo” Thiềng Liềng. 
Chú thích ảnh
Tại đây, các du khách được các hướng dẫn viên giới thiệu về đời sống người dân địa phương với nghề làm muối truyền thống ngay trên các ruộng muối. 
Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tập trung lắng nghe về nghề làm muối của người dân tại "ốc đảo" Thiềng Liềng.
Chú thích ảnh
Trên "ốc đảo" Thiềng Liềng, du khách cũng có thể tham quan cảnh sắc thiên nhiên bằng xe điện để tiết kiệm thời gian di chuyển. 
Chú thích ảnh
Đa số người dân ở ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An kiếm sống bằng nghề làm muối, dịch vụ du lịch và đánh bắt hải sản trong các rừng đước...
Chú thích ảnh
Người dân trên ấp Thiềng Liềng chưa ai bị F0 nên được coi là "vùng xanh" trong "vùng xanh" duy nhất của TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Sau khi tham quan và tìm hiểu về cuộc sống của người dân tại ấp Thiềng Liềng, du khách sẽ lên tàu đi đến Khu du lịch Vàm Sát. 
Chú thích ảnh
Tại Khu du lịch Vàm Sát, du khách được hòa mình vào thiên nhiên trong khu vực vùng lõi của rừng ngập mặn Cần Giờ. 
Chú thích ảnh
Trải nghiệm trò chơi câu cá sấu đầy thú vị trên sông. 
Chú thích ảnh
Về Cần Giờ, các du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng biển Cần Giờ. 
Chú thích ảnh
Huyện Cần Giờ đang thu hút du khách nội địa của TP Hồ Chí Minh với loại hình du lịch trên sông. 

 

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức