02:13 22/02/2026

Du khách 'đội mưa' khai hội Chùa Hương

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), trong tiết trời mưa phùn đặc trưng của những ngày đầu xuân, hàng vạn du khách thập phương vẫn có mặt từ sớm tại bến đò suối Yến để khai hội Chùa Hương, tạo không khí nhộn nhịp ngay từ 5h sáng.

Ghi nhận tại khu vực bến đò suối Yến và Đền Trình, lượng khách đổ về đông, các thuyền hoạt động liên tục, đưa du khách xuôi dòng suối Yến về bến Thiên Trù để dự lễ khai hội tổ chức tại sân chùa Thiên Trù, trước khi tiếp tục hành trình vào động Hương Tích chiêm bái.

Theo đại diện UBND xã Hương Sơn, từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết, tổng số lượt khách về với Chùa Hương đạt 135.895 lượt, tăng 37.561 lượt, tương đương 138% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngày mùng 5 Tết ghi nhận 51.190 lượt khách tham quan, chiêm bái. Lượng khách tăng cao cho thấy sức hút của lễ hội ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến dự lễ khai mạc Lễ hội chùa Hương 2026.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang phát biểu khai mạc Lễ hội.

Năm nay, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội và Công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích do Thành phố quản lý từ ngày 20/2 đến hết ngày 22/2 (tức mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã triển khai miễn phí vé thắng cảnh cho du khách và phật tử theo đúng quy định. Chính sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách về trẩy hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng ban thường trực Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Trụ trì Tùng Lâm Hương tích đánh trống khai hội...
Chú thích ảnh
... cùng Bí thư xã Hương Sơn thỉnh chuông khai mạc Lễ hội Chùa Hương.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Minh Hiền cùng các đại biểu và đông đảo nhân dân thắp hương cầu Quốc thái Dân an ngày khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, địa phương luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch văn hóa, từng bước đưa Lễ hội Chùa Hương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thời gian qua, xã đã chú trọng cải thiện môi trường, đầu tư hạ tầng du lịch; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người dân trực tiếp tham gia phục vụ lễ hội; nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

“Qua đó đưa Chùa Hương trở thành sản phẩm du lịch 4 mùa ‘An toàn – Thân thiện – Chất lượng’, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch văn hóa – tâm linh tiêu biểu của du lịch Thủ đô, nâng cao trải nghiệm của du khách”, ông Lê Văn Trang nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách trên đò tham quan chùa Hương trong ngày khai mạc lễ hội. 
Chú thích ảnh
Lượng du khách đổ về chùa Hương ngay từ sớm ngày Mồng 6 đã đông nghịt. 
Chú thích ảnh
Du khách trẩy hội chùa Hương vào sáng sớm mùng 6 tháng Giêng. 

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm 2026, UBND xã Hương Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý và tổ chức: Kiểm soát vé chặt chẽ, điều hành bãi đỗ xe khoa học, quản lý hoạt động vận chuyển khách bằng đò bảo đảm an toàn giao thông đường thủy; tăng cường vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn tuyến.

Trong màn mưa xuân lất phất, hình ảnh du khách thành kính dâng hương, cầu bình an đầu năm đã tạo nên nét đặc trưng của ngày khai hội. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng niềm tin và mong ước một năm mới an lành vẫn thôi thúc dòng người tìm về miền đất Phật, mở đầu mùa lễ hội Chùa Hương 2026 trong không khí trang nghiêm, an toàn và trật tự.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc