08:14 18/08/2014

Du khách đổ về Brussels chiêm ngưỡng thảm hoa khổng lồ

Vào tháng 8 hàng năm, du khách khắp nơi trên thế giới lại đổ về khu Grand-Place để chiêm ngưỡng tấm thảm hoa khổng lồ. Mỗi năm, Brussels chọn một chủ đề để thiết kế thảm hoa rực rỡ nhằm tạo nét văn hóa độc đáo của "trái tim châu Âu".

Cứ 2 năm một lần, Quảng trường lớn – Grand Place tại thủ đô Brussels lại được trang hoàng bằng tấm thảm hoa khổng lồ đẹp rực rỡ. Tại sự kiện lần thứ 19 năm nay diễn ra từ ngày 15-17/8, thảm hoa khổng lồ được thiết kế theo mô hình những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng để kỷ niệm 50 năm người Thổ Nhĩ Kỳ di cư đến Bỉ.

Vào tháng 8 hàng năm, du khách khắp nơi trên thế giới lại đổ về khu Grand-Place để chiêm ngưỡng tấm thảm hoa khổng lồ. Mỗi năm, Brussels chọn một chủ đề để thiết kế thảm hoa rực rỡ nhằm tạo nét văn hóa độc đáo của "trái tim châu Âu". Theo thống kê từ Du lịch Brussels, năm nay có khoảng 30.000 du khách đã tới Grand-Place chiêm ngưỡng thảm hoa khổng lồ.

Thảm hoa cũng là một trong những sự kiện du lịch được mong chờ của Brussels.


Những màu xanh, trắng, da cam, đỏ của hàng trăm nghìn bông hoa thu hải đường càng tôn thêm vẻ đẹp của khu Grand-Place vốn nổi tiếng bởi nét kiến trúc độc đáo từ những tòa nhà cổ kính.

Để dệt nên tấm thảm hoa khổng lồ này, thủ đô Brussels đã huy động hơn 120 tình nguyện viên xếp hàng triệu cánh hoa thu hải đường một cách tỉ mỉ. Và các nhà tổ chức đã chu đáo đặt thu hải đường từ cách đây 2 năm. Hàng trăm nghìn bông hoa đã được cắt để phục vụ cho việc trang trí.

Thảm hoa dài 75 m, rộng 25 m với tổng diện tích 1.800 m2. Nhằm giữ cho hoa tươi lâu, các tình nguyện viên tô màu tấm thảm vài giờ trước khi khai mạc. Họ tô theo một bức tranh đặt trên những viên gạch lát nền Grand-Place được làm bằng nhựa co giãn micro-perforated có lót một lớp cát mỏng. Rất may là trong suốt thời gian triển lãm, trời không nắng và không mưa, do đó hoa tươi lâu.

Bỉ là quốc gia sản xuất nhiều thu hải đường nhất thế giới, với khoảng 60 triệu chậu hoa mỗi năm.


Năm nay, tấm thảm hoa được dệt theo họa tiết của thảm Kilim với màu sắc rất ấn tượng. Thảm Kilim là một vật dụng truyền thống được sử dụng từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các gia đình Thổ Nhĩ Kỳ. Những tấm thảm Kilim Anatolia hình thoi, hình chữ nhật, hình sao và hình vuông vô cùng nổi tiếng và được du khách ưa chuộng.

"Thảm hoa thật tuyệt ! Cứ 2 năm chúng tôi lại có mặt ở Grand-Place vào dịp này để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Bỉ", một du khách đến từ vùng Tourcoin của Pháp, cách thủ đô Brussels hơn 100 km chia sẻ.

Theo ông Philippe Close, phụ trách du lịch Brussels, người Nga, người Nhật và người Trung Quốc đặc biệt thích thú sự kiện này. Bưu thiếp của Grand-Place với thảm hoa luôn được ưa chuộng nhất. Một lượng lớn du khách đã chọn ngày nghỉ cuối tuần tới Brussels để chiêm ngưỡng thảm hoa độc đáo này.



Tin, ảnh : Hương Giang (PV TTXVN tại Brussels)