06:09 23/06/2011

Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều tối 22/6, vị trí tâm bão số 2 ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều tối 22/6, vị trí tâm bão số 2 ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền vùng Đông Bắc.

Ngoài bão số 2, trưa 22/6, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philíppin đã mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 5 ở tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên là MEARI. Đến chiều tối 22/6, bão MEARI có tâm ở cách đảo Ludông khoảng 500 km về phía đông đông nam, cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 - 11. Trong 2 - 3 ngày tới, cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và sẽ mạnh lên cấp 12, cấp 13.

Chính do tác động của bão MEARI mà vùng áp thấp (do bão số 2 suy yếu) sẽ di chuyển lệch về hướng nam, tồn tại khá lâu trên vịnh Bắc Bộ, thậm chí còn có khả năng mạnh trở lại.

Do vậy, trong vài ba ngày tới ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều nay, 23/6 đến 26/6 ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía đông Bắc bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng ven biển có mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

BMT