04:13 08/04/2022

Dự báo kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) chỉ tăng trưởng 1% trong năm 2022

Theo Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín dụng ngoại tệ dài hạn (IDR) của Hong Kong là AA-, đánh giá triển vọng ở mức “ổn định”.

Chú thích ảnh
Người dân trên đường phố Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, hãng dự báo tăng trưởng kinh tế Hong Kong sẽ giảm mạnh xuống mức 1% trong năm nay từ mức 6,4% của năm 2021. Đồng thời, Fitch Ratings nhấn mạnh các biện pháp giản cách xã hội thực hiện rộng rãi vào đầu năm nay khiến kinh tế quý I của hòn đảo này thu hẹp.

Fitch Ratings nhấn mạnh, cho dù hiện nay tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm, nhưng cách tiếp cận “Zero-COVID linh hoạt” của chính quyền thiếu chiến lược rút lui rõ ràng. Điều này có thể khiến cho các biện pháp giãn cách xã hội một lần nữa thắt chặt trong thời gian tới.

Sang năm 2023, Fitch Ratings dự báo kinh tế Hong Kong sẽ tăng trưởng 3,5%, cao hơn mức trung bình 3% trước khi bùng phát dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Fitch Ratings dự báo thâm hụt ngân sách của Hong Kong sẽ ở mức tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, dự kiến năm tài chính tiếp theo mới phục hồi và có thặng dư. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Hong Kong vẫn được sự hỗ trợ từ nguồn dự trữ ngân sách lớn, tương đương hơn 30% GDP, mạnh hơn các khu vực được xếp hạng AA- khác.

Ngoài ra, Fitch Ratings dự báo năng lực sinh lời của ngành ngân hàng Hong Kong sẽ cải thiện nhẹ trong năm nay, do Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ khiến lãi suất của hòn đảo này dần tăng lên, đảo ngược tình hình biên lãi ròng (NIM) thu hẹp xuất hiện vào năm trước. Tình trạng tín dụng của các ngân hàng Hong Kong có bộ đệm thanh khoản lành mạnh và sự hỗ trợ vốn mạnh mẽ, đủ để chống chọi với rủi ro chất lượng tài sản suy giảm do tăng trưởng kinh tế chậm hơn gây nên.

Thạch Bình (P/v TTXVN tại Hong Kong)