08:15 14/08/2015

Dự án cầu treo “treo” 4 năm chưa hoàn thành

Dự án cầu treo này vẫn “treo”, khiến 374 hộ, với 2.318 nhân khẩu thôn Noh Prông đi lại gặp nhiều khó khăn, phải trông cậy vào hai cây cầu tạm bợ, đặc biệt vào mùa mưa lũ nước sông dâng cao khiến thôn Noh Prông bị cô lập hoàn toàn.

Cầu treo dân sinh qua sông Krông Ana nối từ thôn 1 với thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk có chiều dài 120m, tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, thuộc dự án quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư ngoài kế hoạch, được khởi công từ năm 2011. 


Tuy nhiên, đến nay, dự án cầu treo này vẫn “treo”, khiến 374 hộ, với 2.318 nhân khẩu thôn Noh Prông đi lại gặp nhiều khó khăn, phải trông cậy vào hai cây cầu tạm bợ, đặc biệt vào mùa mưa lũ nước sông dâng cao khiến thôn Noh Prông bị cô lập hoàn toàn. 




Đi bộ qua cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.


 

Những nhịp cầu tạm bợ.


Mặt cầu bị nghiêng nên các phương tiện không thể đi qua. 


Con đường lên xuống cầu tạm lầy lội, trơn trượt khi trời mưa khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. 


Mưa lớn, nước tràn qua cầu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều nguy hiểm. 


Hiện việc đi lại của người dân vẫn vào phụ thuộc hai cây cầu tạm.


Dự án cầu treo sau 4 năm mới hoàn thành hai mố cầu và bờ kè.




Dương Giang