Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tối 24/7, theo giờ địa phương, đã phát đi cảnh báo khẩn trên mạng xã hội X, cho biết do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, công dân Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và các hoạt động đi lại bị gián đoạn.
Sân bay Ben Gurion, Israel. Ảnh: IRNA/TTXVN
Những người có kế hoạch khởi hành từ sân bay Ben Gurion hoặc sân bay Haifa được khuyến cáo kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không và sân bay trước khi di chuyển.
Trong thời gian ngắn, sân bay Ben Gurion đã tạm dừng các chuyến bay cất cánh. Tuy nhiên, phía sân bay cho biết việc tạm dừng này là do đóng đường băng để bảo trì định kỳ, và các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ 23h.
Đại sứ quán Mỹ sau đó tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh thứ hai, tạm thời cấm toàn bộ nhân viên Chính phủ Mỹ cùng các thành viên gia đình thực hiện các chuyến đi cá nhân tới khu vực Bờ Tây.
Theo thông báo, quyết định này được đưa ra vì những lo ngại về an ninh và tình hình bất ổn gia tăng, có hiệu lực ngay sau khi cảnh báo được ban hành và sẽ kéo dài đến hết ngày 26/7, trừ khi có quyết định gia hạn hoặc hủy bỏ.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 tuyên bố Washington đã ở trạng thái "sẵn sàng khai hỏa" để mở rộng các cuộc không kích nhằm vào Iran, song nhấn mạnh chưa đưa ra quyết định cuối cùng vì các cuộc đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng hành động, nhưng vẫn đang đối thoại với họ. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra". Ông nhận định Iran đang tỏ ra nghiêm túc hơn trong đàm phán khi chịu sức ép ngày càng lớn.
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump sau đó đã triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận về các phương án đối phó với Iran. Ông cho biết Washington đã chuẩn bị nhiều chiến lược, trong đó có phương án quân sự với khả năng tiếp tục và tăng cường các đợt không kích nếu cần thiết.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh giải pháp được ưu tiên là đạt được một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời khẳng định Iran "muốn đạt được thỏa thuận nhưng chưa sẵn sàng".
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump xác nhận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ thăm Mỹ vào tuần tới, trong bối cảnh hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông.