07:14 30/07/2026

‘Đốt’ tiền vào AI: Lợi nhuận Meta sụt giảm, Microsoft thắng lớn

Hôm 29/7, hai "gã khổng lồ" công nghệ Meta và Microsoft đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với những bức tranh tài chính hoàn toàn trái ngược.

Trong khi khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu mang lại "quả ngọt" cho Microsoft, thì Meta lại đang phải vật lộn với tình trạng sụt giảm lợi nhuận.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận ròng của Meta (công ty mẹ Facebook) đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 15,8 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 6,18 USD, thấp hơn so với mức dự báo 7,14 USD của Phố Wall. Đáng chú ý, dòng tiền tự do của hãng đã bốc hơi nghiêm trọng, rơi từ mức 8,5 tỷ USD của năm ngoái xuống chỉ còn 784 triệu USD. .

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do các khoản chi phí một lần khổng lồ, bao gồm 2,4 tỷ USD liên quan đến các vụ kiện tụng và 1,2 tỷ USD chi phí bồi thường cho đợt sa thải nhân sự hồi tháng 5. Ngoài ra, bộ phận thực tế ảo Reality Labs tiếp tục thua lỗ với khoản lỗ hoạt động lên tới 4,6 tỷ USD.

Điểm sáng hiếm hoi của Meta là doanh thu quý II vẫn vượt kỳ vọng khi đạt 60,8 tỷ USD. Kết quả này khẳng định sức mạnh ổn định của mảng kinh doanh quảng cáo khi mang về 59,3 tỷ USD cho Meta trong giai đoạn báo cáo.

Bất chấp kết quả lợi nhuận gây thất vọng, Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg vẫn khẳng định sự lạc quan và cam kết tiếp tục rót tiền vào hạ tầng AI. Công ty đã thu hẹp nhưng nâng mức sàn dự báo đầu tư cho năm nay lên khoảng 135-145 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với năm 2025. Gần đây nhất, Meta vừa hợp tác với BlackRock để xây dựng một trung tâm dữ liệu 1 gigawatt trị giá 14 tỷ USD tại bang Texas, trong đó Meta nắm giữ 20% cổ phần.

Để tối ưu hóa khoản đầu tư khổng lồ này, Meta đang lên kế hoạch triển khai mảng điện toán đám mây nhằm cho khách hàng bên ngoài thuê lại năng lực tính toán AI. Bên cạnh đó, nhằm giành thị phần từ các "ông lớn", Meta vừa ra mắt mô hình Musk Spark 1.1 với chiến lược giá siêu rẻ: 1,25 USD/1 triệu token đầu vào và 4,25 USD/1 triệu token đầu ra. Mức này thấp hơn nhiều so với mức giá 5 USD và 25 USD tương ứng của mô hình Opus 4.8 từ đối thủ Anthropic.

Trái ngược với sự hoài nghi bủa vây Meta, Microsoft đã công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích, qua đó xoa dịu nỗi lo của giới đầu tư về tính hiệu quả của các khoản đầu tư AI.

Trong quý IV của năm tài chính (kết thúc vào tháng 6/2026), Microsoft ghi nhận doanh thu 90 tỷ USD và lợi nhuận ròng 35,8 tỷ USD, chủ yếu nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ từ mảng điện toán đám mây và AI. CEO Satya Nadella cho biết công cụ năng suất Copilot tích hợp AI của hãng hiện đã vượt mốc 30 triệu người dùng trả phí.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư chiến lược vào các công ty AI bên ngoài đang mang lại trái ngọt cho Microsoft. Trong quý vừa qua, công ty đã ghi nhận khoản lãi 3,2 tỷ USD từ thương vụ đầu tư vào Anthropic. Tương tự, khoản đầu tư vào OpenAI cũng giúp lợi nhuận ròng của Microsoft tăng thêm 480 triệu USD trong quý IV và đóng góp tổng cộng 4,9 tỷ USD trong cả năm tài chính.Hiện tại, cuộc chạy đua AI đang ngốn những khoản ngân sách khổng lồ. Ước tính riêng trong năm nay, Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta sẽ đổ khoảng 700 tỷ USD vào hạ tầng, chip và trung tâm dữ liệu AI. Tháng 6 vừa qua, công ty mẹ của Google là Alphabet cũng thông báo huy động 80 tỷ USD cổ phiếu để tài trợ cho các dự án AI, trong đó có khoản cam kết 10 tỷ USD từ quỹ Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett.

Đoàn Hùng - Hương Thủy (TTXVN)