08:23 29/08/2012

Đột phá trong cuộc chiến chống sốt rét

Ngày 28/8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nam Phi Naledi Pandor thông báo các nhà khoa học nước này đã điều chế thành công một hợp chất từ aminopyridine.

Ngày 28/8, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nam Phi Naledi Pandor thông báo các nhà khoa học nước này đã điều chế thành công một hợp chất từ aminopyridine.

 

Hợp chất này không chỉ có thể trở thành một thành phần của một liều duy nhất chữa trị tất cả các dạng sốt rét, mà còn có khả năng phong tỏa ký sinh trùng truyền nhiễm từ người này sang người khác.


Thành công trên là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học tại Đại học Cape Town cùng các đồng nghiệp tại liên doanh nghiên cứu thuốc trị sốt rét (MMV), có trụ sở tại Thụy Sĩ. Bộ Khoa học và Công nghệ Nam Phi tài trợ 3,5 triệu USD cho dự án nghiên cứu nói trên.


Kết quả mang tính đột phá này sẽ được MMV phát triển thành thuốc điều trị căn bệnh đang gây hậu quả nghiêm trọng tại châu Phi và nhiều khu vực khác trên thế giới.


Minh Đức (P/v TTXVN tại Nam Phi)