09:16 04/09/2025

Dòng vốn Trung Quốc chuyển hướng sang Brazil trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

Theo một nghiên cứu vừa được công bố ngày 4/9, Brazil đã nổi lên thành điểm đến đầu tư lớn thứ ba trên thế giới của Trung Quốc, với hàng chục dự án trên nhiều lĩnh vực đã thu hút 4,2 tỷ USD vào năm ngoái, trong bối cảnh hai nước thắt chặt quan hệ ngoại giao.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu của Hội đồng Doanh nghiệp Brazil-Trung Quốc (CEBC) cho thấy vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Brazil trong năm 2024 đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2023. Các công ty Trung Quốc tiếp tục đổ vốn vào các dự án năng lượng và tham gia vào những lĩnh vực mới như ô tô điện và dịch vụ giao đồ ăn.

Ông Tulio Cariello, tác giả chính trong nghiên cứu của CEBC, cho biết các công ty Trung Quốc đã tìm cách mở rộng sang Brazil và các nền kinh tế đang phát triển khác khi họ rút lui khỏi Mỹ. Ông cho hay đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ đã xuống mức thấp chỉ 2,2 tỷ USD vào năm ngoái do những căng thẳng địa chính trị.

Nghiên cứu của CEBC cho thấy hiện nay, các công ty Trung Quốc đang đầu tư vào con số kỷ lục 39 dự án tại Brazil trên một loạt các ngành công nghiệp đa dạng hơn. Điều này đã giúp Brazil chỉ xếp sau Anh và Hungary trong số các điểm đến đầu tư toàn cầu của Trung Quốc. Trước đó, Brazil chỉ xếp thứ chín trong số các điểm đến đầu tư của Trung Quốc vào năm 2023 và 2022.

Ông Uallace Moreira, một quan chức cấp cao của Brazil phụ trách Phát triển Công nghiệp, Đổi mới, Thương mại và Dịch vụ, cho biết sự hiện diện của Trung Quốc là rất tích cực và sẽ tạo ra một “cú sốc cạnh tranh” đối với các công ty khác trong ngành công nghiệp Brazil. Ông nói thêm rằng Brazil cần những khoản đầu tư này để phát triển chuỗi cung ứng ngay tại trong nước.

Tuy nhiên, ông Moreira cũng lưu ý rằng nhiều nhà máy Trung Quốc tại Brazil vẫn nhập khẩu linh kiện sản xuất tại Trung Quốc để thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng. Theo ông, loại hình đầu tư này tạo ra ít việc làm hơn và ít thúc đẩy sự ra đời của các nhà máy mới trong chuỗi cung ứng, vốn là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có hai cuộc gặp trong năm qua, với các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump làm leo thang cuộc chiến thương mại, áp đặt các mức thuế quan cứng rắn đối với các sản phẩm từ cả hai quốc gia này.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Reuters)