12:18 27/12/2011

Đồng USD và Euro đứng giá

Trong phiên giao dịch “mờ nhạt” ngày 27/12, đồng euro và đồng USD biến động không đáng kể so với phiên trước đó, do giới đầu tư đang chờ đợi sự mở cửa trở lại của các thị trường tài chính phương Tây sau kỳ nghỉ Giáng Sinh nhằm tìm kiếm các động lực mới.

Trong phiên giao dịch “mờ nhạt” ngày 27/12, đồng euro và đồng USD biến động không đáng kể so với phiên trước đó, do giới đầu tư đang chờ đợi sự mở cửa trở lại của các thị trường tài chính phương Tây sau kỳ nghỉ Giáng Sinh nhằm tìm kiếm các động lực mới.

USD và Euro biến động không đáng kể so với phiên giao dịch trước. Ảnh: TTXVN


Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Tôkyô, đồng euro được giao dịch ở mức 1,3073 USD đổi 1 euro, “nhích” nhẹ so với mức tương ứng 1,3059 USD/euro của phiên trước. Đồng tiền chung gần như cũng đứng giá so với đồng yên của Nhật Bản, chỉ giảm nhẹ từ mức 101,88 yên/euro xuống còn 101,85 yên/euro. Trong khi đó, tỷ giá của “đồng bạc xanh” cũng không có mấy biến động so với đồng nội tệ của nhật Bản, giao dịch ở mức 77,90 USD/yên, so với mức tương ứng là 77,99 USD/yên trong phiên 26/12.

Giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi chỉ số giá nhà ở tại Mỹ (Case-Shiller), dự kiến sẽ được công bố cuối ngày 27/12, với hy vọng kết quả tích cực của chỉ số này sẽ góp phần tạo thêm các động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ. Thông thường, sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, các chỉ số chứng khoán Phố Wall đều đồng loạt đi lên, và nếu năm nay không phải là ngoại lệ thì điều này sẽ khiến đồng euro tăng giá so với đồng USD và đồng yên.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 27/12, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt của châu Á như đồng SGD của Xingapo, peso của Philíppin, Đài tệ của Đài Loan, rupiah của Inđônêxia, cũng như các đồng nội tệ của Thái Lan và Hàn Quốc.

TTXVN/Tin tức