12:10 30/12/2011

“Động trời” ở FIFA: Bán bản quyền World Cup chỉ với... 1 USD

Cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner đã tiết lộ một bí mật động trời khi thương nhân người Caribbean xác nhận ông đã mua bản quyền phát sóng World Cup ở Trinidad và Tobago chỉ với giá 1 USD.

Cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner đã tiết lộ một bí mật động trời khi thương nhân người Caribbean xác nhận ông đã mua bản quyền phát sóng World Cup ở Trinidad và Tobago chỉ với giá 1 USD. 

Đây là thông tin được hãng AP đăng tải. Cụ thể, Warner đã tiết lộ về việc ông đã có những giao dịch phát sóng bản quyền truyền hình World Cup ở các năm 1998, 2002, 2006, 2010 và 2014 thông qua một công ty của Mexico và sau đó bán lại để kiếm doanh thu nhằm phục vụ cho việc phát triển bóng đá ở khu vực Caribbean.




Jack Warner - Ảnh Getty

 


Ông Warner đã rút lui khỏi Liên đoàn bóng đá thế giới trong mùa Hè vừa qua sau khi bị kết tội có liên quan đến hành vi hối lộ. Giống như phó chủ tịch FIFA Mohamed bin Hammam, ông Warner phải nhận án phạt cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá suốt đời. 

Hai cựu thành viên này bị cáo buộc là đã hối lộ các quan chức bóng đá khu vực Caribbean 28.000 USD nhằm bỏ phiếu cho ông Bin Hammam trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch FIFA với ông Sepp Blatter. 

Sau 30 năm hoạt động ở FIFA, Warner đã hứa sẽ tiết lộ một số bí mật liên quan đến cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới. 

FIFA thường bán bản quyền truyền hình trực tiếp tới các nhà đài nhưng những tiết lộ của Warner đã làm nảy sinh những nghi ngờ về tình hợp pháp trong các hoạt động của FIFA. Hiện Cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.




Theo thethaovanhoa.vn