08:20 31/08/2026

Đồng thuận mở đường, khơi thông động lực phát triển

Vùng đất Núi Thành, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) từng được biết đến là “cái nôi của cách mạng” ở miền Trung trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chú thích ảnh
Xã Núi Thành đang đẩy mạnh khơi thông các nguồn lực, xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hình thành cực tăng trưởng phía Nam của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Núi Thành đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, hiện đại, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng kinh tế phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Hiến đất mở đường, mở ra tương lai

Những ngày này, ông Đinh Ngọc Tài, ở thôn Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, thường xuyên quét dọn đoạn đường trước nhà, treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9. Con đường trải nhựa mới trước nhà ông là thành quả của sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong phong trào hiến đất mở đường.

Từ khi tuyến đường nông thôn được nâng cấp, mở rộng, diện mạo khu dân cư hai bên đường cũng đổi thay rõ rệt. Người dân chủ động chỉnh trang cổng ngõ, xây dựng nhà cửa, trồng cây xanh, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Ông Đinh Ngọc Tài cho biết, nhiều năm trước, khi gia đình xây nhà, tuyến đường trước nhà chỉ là bờ ruộng đắp đất, đi lại khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Khi địa phương vận động xây dựng tuyến đường bê tông rộng 2,5 m, gia đình ông cùng các hộ dân ven đường đã tự nguyện hiến đất.

Sau một thời gian sử dụng, tuyến đường xuống cấp và địa phương tiếp tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nền đường lên 5 m, mặt đường nhựa rộng 3,5 m như hiện nay. Gia đình ông Tài một lần nữa tự nguyện hiến thêm đất. Sau hai lần hiến đất, phần đất mặt tiền của gia đình đã lùi vào hơn 3 m nhưng ông không yêu cầu chính quyền bồi thường.

“Tôi rất ủng hộ việc mở đường giao thông. Nếu chính quyền cần lấy thêm đất thì tôi cũng sẵn sàng lùi vào thêm. Trước khi triển khai, chính quyền và các đoàn thể đã tổ chức họp toàn thôn ba lần để lấy ý kiến. Người dân đều đồng thuận hiến đất, không yêu cầu đền bù”, ông Tài chia sẻ.

Theo ông, từ khi đường được nâng cấp, việc đi lại, học tập, làm việc của người dân thuận lợi hơn, hoạt động mua bán, giao thương cũng phát triển. “Không chỉ tuyến đường được mở rộng, mà tương lai của thế hệ sau cũng rộng mở, tươi sáng hơn”, ông Tài nói.

Không riêng gia đình ông Tài, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Núi Thành đã đồng thuận hiến đất để mở đường mà không yêu cầu bồi thường về đất.

Chú thích ảnh
Gia đình ông Đinh Ngọc Tài (bên phải) đã tình nguyện hiến hơn 30 m2 đất mặt tiền để mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn Tam Giang (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Dự án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn xã Tam Giang, nay là xã Núi Thành, có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2023. Nhờ sự đồng thuận của người dân, đến cuối năm 2025, tuyến chính cơ bản hoàn thành và được thảm nhựa mặt đường.

Theo ông Trần Duy Nghĩa, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Núi Thành, đây là một trong những dự án tiêu biểu cho công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.

“Sau khi được tuyên truyền về chủ trương và giải đáp các thắc mắc, đa số người dân đều đồng thuận hiến đất thực hiện dự án. Việc bàn giao mặt bằng sớm giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công thuận lợi trong tập kết vật tư, triển khai thi công, qua đó sớm đưa công trình vào sử dụng”, ông Nghĩa cho biết.

Khơi thông hạ tầng, tạo cực tăng trưởng mới

Xác định hạ tầng giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Núi Thành đang tiếp tục phát huy phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
Theo ông Nguyễn Như Công, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành, Đảng ủy xã đã giao UBND xã khẩn trương xây dựng, trình HĐND xã thông qua nghị quyết về phối hợp giữa Nhà nước và Nhân dân để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên toàn xã.

Mục tiêu là tăng cường kết nối, bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao khả năng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và người dân sau khi được lấy ý kiến tại một số chi bộ thôn.

Theo phương án dự kiến, người dân tự nguyện hiến đất để mở đường; Nhà nước hỗ trợ bồi thường đối với công trình, kiến trúc trên đất và tổ chức thi công tuyến đường.

Đảng ủy xã Núi Thành cũng xác định công tác vận động ở cơ sở có vai trò quyết định. Chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở thôn nào vận động tốt, người dân bàn giao mặt bằng nhanh thì xã sẽ ưu tiên triển khai công trình tại địa bàn đó. Cách làm này tạo sự thi đua, chủ động giữa các khu dân cư, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong vận động Nhân dân.

Thời gian tới, xã Núi Thành tiếp tục vận động người dân hiến đất làm đường, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Địa phương cũng đang thực hiện các thủ tục để nâng từ xã lên phường theo quy định, hướng tới đạt tiêu chí “phường đặc biệt”. Núi Thành đồng thời kiến nghị thành phố Đà Nẵng đưa địa bàn vào quy hoạch chung, định hướng phát triển trở thành đô thị động lực và cực tăng trưởng kinh tế phía Nam thành phố.

Chú thích ảnh
Dự án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn xã Tam Giang (nay thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, triển khai từ năm 2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, thi công xong thảm nhựa mặt đường. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Lợi thế của Núi Thành nằm ở vị trí chiến lược. Đây là địa bàn trọng điểm phía Nam Đà Nẵng, có Khu kinh tế mở Chu Lai và hệ thống hạ tầng quan trọng như cảng Chu Lai - Trường Hải, cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, cao tốc, Quốc lộ 1A, các khu công nghiệp và trung tâm logistics.

Những lợi thế về vị trí, hạ tầng và không gian phát triển đang tạo dư địa lớn để Núi Thành thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, dịch vụ và logistics. Kết quả thu ngân sách những tháng đầu năm 2026 phần nào cho thấy tiềm lực kinh tế của địa phương. Sau 6 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt gần 6.400 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán năm 2026, đứng thứ hai trong tổng số 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng.

Từ những con đường được hình thành bằng sự chung sức của Nhà nước và Nhân dân đến những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai, Núi Thành đang từng bước khơi thông các nguồn lực phát triển. Sự đồng thuận của người dân không chỉ giúp tháo gỡ bài toán mặt bằng, rút ngắn thời gian triển khai công trình mà còn tạo nền tảng xã hội quan trọng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trần Tĩnh - Quốc Dũng (TTXVN )