Nhiều hộ dân tại xã ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp bức xúc trước tình trạng một trại nuôi vịt công nghiệp trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong khoảng hai năm qua, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh.
Nhiều hộ dân tại xã ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp bức xúc trước tình trạng một trại nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường.
Theo phản ánh của người dân, trại vịt nằm gần khu dân cư của ông N.T.D, với quy mô hàng chục nghìn con. Trong quá trình nuôi, lượng chất thải và nước thải từ khu chuồng trại thường xuyên phát sinh mùi hôi khó chịu. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng hoặc khi gió thổi về phía khu dân cư, mùi hôi từ trại vịt bốc lên nồng nặc và lan rộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.
Bà Huỳnh Thị Mười (77 tuổi), hộ dân sống sát khu vực trại vịt cho biết, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn. “Mùi hôi lan tỏa suốt ngày, không chịu nổi. Không chỉ vậy, trại còn bơm nước phèn làm chết toàn bộ diện tích bưởi của gia đình. Chúng tôi mong cơ sở có biện pháp khắc phục, đừng để ảnh hưởng đến người khác”, bà Mười bức xúc nói.
Ngoài vấn đề mùi hôi, người dân còn phản ánh nghi ngờ cơ sở này xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra ranh giới đất lân cận và đổ vào kênh công cộng Xuân Hòa.
Ông Nguyễn Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4, ấp Nhơn Hòa cho biết, trại nuôi có quy mô ước tính trên 20.000 con vịt, gây ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân trong khu vực Tổ 4. “Hệ thống quạt công nghiệp hoạt động liên tục, thổi trực tiếp mùi hôi từ chuồng trại ra ngoài. Nặng nhất là vào buổi trưa, khi nhiệt độ tăng cao, mùi hôi lan khắp xóm”, ông Hai phản ánh.
Một số hộ dân khác cho biết, người dân lo ngại nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống trong khu vực.
Ngoài vấn đề mùi hôi, người dân còn phản ánh nghi ngờ cơ sở này xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra ranh giới đất lân cận và đổ vào kênh công cộng Xuân Hòa. Tuy nhiên, thực tế có hay không việc xả thải này vẫn cần cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh cụ thể.
Theo người dân địa phương, họ đã nhiều lần phản ánh sự việc đến chính quyền xã (xã Hòa Định cũ) và mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài.
Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ninh cho biết, tính từ thời điểm hợp nhất xã (ngày 1/7/2025) đến nay, chính quyền địa phương chưa nhận được đơn thư phản ánh cụ thể nào từ phía hộ dân, cũng chưa có báo cáo từ trưởng ấp về tình trạng ô nhiễm tại trại vịt này.
Ngoài vấn đề về mùi hôi, người dân còn phản ánh nghi ngờ cơ sở này xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra ranh giới đất lân cận và đổ vào kênh công cộng Xuân Hòa.
"Tuy nhiên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, chúng tôi sẽ không chờ đơn thư mà chủ động cử bộ phận chuyên môn xuống kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường. Do việc đánh giá mức độ ô nhiễm về mùi và nguồn nước đòi hỏi nghiệp vụ và thiết bị đo lường chuyên dụng, UBND xã sẽ đề xuất cấp tỉnh hỗ trợ kiểm tra để có đủ căn cứ xử phạt hoặc yêu cầu khắc phục", ông Dương Thanh Trung cho hay
Lãnh đạo địa phương cũng cho biết trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Nếu phát hiện cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Người dân xã Bình Ninh mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ trại vịt nói trên, nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.