10:14 01/10/2011

Đồng Tháp: Lũ lên cao đe dọa nhiều tuyến đường

Tính đến 1/10, có hơn 400 km đường giao thông bị sạt lở, hơn 800 ngàn m3 đất đá bị cuốn trôi, 10 cầu cống bị hư hỏng; tổng số tiền thiệt hại ước tính trên 52 tỷ đồng.

Đến ngày 1/10, tại 4 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) có hơn 400 km đường giao thông bị sạt lở, hơn 800.000 m3 đất đá bị cuốn trôi, 10 cầu cống bị hư hỏng; tổng số tiền thiệt hại ước tính trên 52 tỷ đồng.

Nước lũ tiếp tục lên cao đã tràn qua quốc lộ 30, thuộc địa bàn ấp 3, xã An Phong (huyện Thanh Bình) với chiều dài 250 m, gây ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân. Hiện tại, Hạt Quản lý đường bộ 144 tập trung khắc phục, be lề bằng hàng ngàn bao cát dọc theo tuyến lộ để giảm bớt lượng nước lũ tràn qua, vừa hạn chế thiệt hại cơ sở hạ tầng do nước lũ gây ra, vừa đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Tuyến tỉnh lộ ĐT 842 đoạn từ km10 - km14 bị tràn qua 6 nơi; tuyến tỉnh lộ ĐT 843 đoạn km32+300 đến km32+800 bị sạt lở kè; tuyến ĐT 848 bị ngập và cắt giao thông.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn bị nước lũ tràn qua, sạt lở mái. Huyện hạ nguồn Châu Thành, các tuyến đường liên xã và đường huyện quản lý bị ngập cục bộ khi nước thuỷ triều lên với chiều dài hơn 72 km. Đến tối 30/9, con đường huyết mạch vào Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng bị nước lũ chia cắt đã được hàn gắn lại cho xe lưu thông.

Trước hiện trạng nước lũ đang đe dọa nhiều tuyến đường, nhất là đường giao thông nông thôn, ngành giao thông Đồng Tháp đã sẵn sàng lực lượng đến ứng cứu những đoạn đường, cầu huyết mạch, đồng thời cấm hoặc hạn chế xe hạng nặng lưu thông trên các tuyến đường còn yếu.