06:10 06/06/2011

Đồng Tháp: Khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tiếp nhận 2 chiếc trống đồng

Ngày 5/6, tại Quảng trường Khu Văn Miếu thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 2 chiếc trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh - Thanh Hóa dâng tặng Khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc...

Ngày 5/6, tại Quảng trường Khu Văn Miếu thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 2 chiếc trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh - Thanh Hóa dâng tặng Khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011).

Hai chiếc trống đồng này là phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ, thời Hùng Vương. Đường kính mặt trống rộng 68 cm, tượng trưng cho tuổi thọ cụ Nguyễn Sinh Sắc thuở sinh thời, thân trống cao 54 cm, để ghi nhớ năm 1954 dân tộc chiến thắng Điện Biên Phủ. Xung quanh thân trống được khắc hình cụ bà Hoàng Thị Loan, cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc hình ông Cả Khiêm - người anh, bà Nguyễn Thị Thanh - người chị của Bác Hồ. Thân trống còn khắc hình làng Kim Liên - quê nội, Bến Nhà Rồng - nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, hình Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam...

 Nguyễn Văn Trí