Khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh Đồng Tháp đang vào đợt triều cường Rằm tháng Tám, nước dâng cao.
Do triều cường, nước dâng cao tràn qua bờ bao Vàm Mương Điều (xã Tân Khánh Trung), người dân đắp bao cát để ngăn nước tràn vào vườn cây ăn quả.
Trước tình hình này, chính quyền địa phương và người dân thường xuyên kiểm tra, gia cố các đoạn đê bao xung yếu, chủ động ứng phó với triều cường, giảm nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đời sống và sản xuất.
Ông Đặng Văn Hùng ở ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp trồng sầu riêng, ổi và mít với diện tích hơn 8.000 m2. Khu vườn của ông trên địa bàn cù lao Bình Thạnh, nằm ven sông Tiền nên có nguy cơ bị ngập nước khi triều cường dâng cao. Ông Đặng Văn Hùng cho biết, mấy ngày qua, ông thường xuyên đi kiểm tra bờ bao, đắp thêm đất cho bờ bao cao hơn mực nước cao nhất năm 2024 khoảng 0,2m. Cùng với đó, ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng máy bơm để kịp thời bơm rút nước khi cần.
Vào đợt triều cường nên mấy ngày qua, ông Huỳnh Văn An ở ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung cũng tích cực bảo vệ khu vườn rộng hơn 3.000m2 trồng mít và sầu riêng vì đây là loại cây nhạy cảm với nước. Ông Huỳnh Văn An cho hay, hiện tại, nước lên cao nhưng có đê bao, ông cũng khá an tâm. Tuy nhiên, ông vẫn đặt “trực chiến” trong vườn một máy bơm để sẵn sàng bơm nước ra khi nước bên ngoài đê bao rò rỉ vào kết hợp với mưa nhằm tránh bị ngập úng.
Theo UBND xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp), địa phương là xã nông nghiệp, có diện tích vườn cây ăn quả lớn với hơn 915 ha, trồng xoài, nhãn, sầu riêng, mít... UBND xã xác định công tác phòng, chống thiên tai, trong đó có triều cường dâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, cần được chủ động, thực hiện đồng bộ và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân nhằm bảo vệ an toàn sản xuất, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế địa phương.
UBND xã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, từng ấp và các tổ chức chính trị - xã hội của xã về công tác phòng, chống triều cường. Đồng thời, chỉ đạo phòng chuyên môn phới hợp với Trưởng các ấp theo dõi dự báo mực nước, kiểm tra thực tế các tuyến đê bao, cống, bọng, kênh nội đồng; rà soát, cập nhật thường xuyên các ô bao có nguy cơ mất an toàn hoặc bị ảnh hưởng để có phương án gia cố tạm thời và đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa kiên cố. Xã thường xuyên phát thông báo mực nước, thời điểm triều cường dâng cao trên hệ thống loa để người dân nắm; tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó triều cường, không chủ quan, lơ là.
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Đồng Tháp, mực nước đầu nguồn sẽ lên nhanh và đạt đỉnh cao nhất năm nay vào khoảng ngày 10 - 12/10, tại trạm Hồng Ngự ở mức khoảng 3,5 m (xấp xỉ và cao hơn báo động I). Khu vực nội đồng Tháp Mười, mực nước đạt đỉnh vào khoảng ngày 20 - 25/10 ở mức báo động II - III. Khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh Đồng Tháp đạt đỉnh triều đợt Rằm tháng Tám vào ngày 9 - 12/10, mực nước cao hơn báo động III từ 0,2 - 0,3m. Nhìn chung, đỉnh lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cao hơn năm 2024 từ 0,1 - 0,3 m.
Diễn biến thời tiết tiếp tục có chiều hướng phức tạp, bão, mưa lớn kết hợp với triều cường làm gia tăng nguy cơ ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt, tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch; khu vực nội đồng có bờ bao, hệ thống điều tiết kiểm soát lũ chưa chắc chắn. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ kết hợp triều cường, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND xã, phường và các đơn vị liên quan không được lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.
Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật diễn biến hướng di chuyển của bão, mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp triều cường; tổ chức trực ban, nghiêm túc tăng cường cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động chỉ đạo, ứng phó và thông tin đến người dân biết, chủ động phòng tránh. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống đê bao, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ, ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế các vùng sản xuất nông nghiệp, sản xuất cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Ông Đặng Văn Hùng ở ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) chủ động gia cố bờ bao, bảo vệ vườn cây ăn quả trước khả năng ngập úng do triều cường.
UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai những giải pháp ứng phó kịp thời các tình huống, diễn biến cực đoan của mưa, lũ và triều cường, nguy cơ ngập lụt, sạt lở hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 12/10; kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa, lũ, triều cường để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết và chủ động, phòng tránh, ứng phó nhất là thời điểm đỉnh triều. Các địa phương cần huy động lực lượng xung kích tổ chức rà soát, xác định các vị trí xung yếu trên các tuyến đê bao, bờ bao; tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện như cừ tràm, bao đất... để sẵn sàng gia cố các điểm xung yếu.