05:13 19/05/2026

Đồng Tháp: Giá cá tra nguyên liệu tăng cao

Hiện giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao trong thời gian dài, mang lại tín hiệu tích cực cho ngành hàng thủy sản chủ lực của địa phương.

Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Theo các hộ nuôi cá, hiện giá cá tra nguyên liệu được xuất bán từ 32.000-34.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi có thể đạt lợi nhuận từ 5.000-8.000 đồng/kg. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nuôi đạt lợi nhuận khá.

Giá cá tra giữ ổn định ở mức cao trong thời gian qua do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, giá cá giống tăng cao cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành hàng cá tra. Nhiều ao nuôi tại các vùng trọng điểm đang có xu hướng bỏ trống do người nuôi lo ngại chi phí đầu tư tăng, nhất là giá con giống và thức ăn thủy sản.

Ông Nguyễn Thành Sơn, ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, có 3.000 m² ao nuôi cá tra thương phẩm cho biết, cách nay nửa tháng gia đình ông xuất bán 100 tấn cá tra với giá 33.600 đồng/kg. Theo ông Sơn, giá cá tăng giúp người nuôi cải thiện thu nhập và có lợi nhuận khá. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại giá thức ăn thủy sản thường tăng theo giá cá; trong khi giá cá giống có thời điểm lên tới 70.000-100.000 đồng/kg, làm giảm lợi nhuận của người nuôi.

Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Không chỉ giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao, hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản thời gian gần đây cũng khá thuận lợi nhờ giữ vững các thị trường truyền thống và mở rộng thêm thị trường mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, công ty xuất khẩu hơn 15.000 tấn thủy sản các loại; trong đó chủ lực là cá tra phi lê, đạt giá trị gần 40 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm châu Âu, Trung Quốc, Brazil, Trung Đông, các nước Đông Nam Á và châu Phi.

Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, doanh nghiệp phải luôn chủ động nguồn nguyên liệu từ vùng nuôi của mình để ổn định sản xuất. Nếu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu mua bên ngoài sẽ có thời điểm dư thừa hoặc thiếu hụt. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng, nhất là sử dụng hóa chất trong nuôi trồng, cũng khó khăn hơn khi thu mua nguyên liệu bên ngoài. Chủ động vùng nuôi giúp doanh nghiệp điều tiết sản lượng và thời điểm thu hoạch phục vụ chế biến, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Để hạ giá thành và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho 8 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, công ty đã xây dựng 35 vùng nuôi cá tra nguyên liệu với tổng diện tích khoảng 400 ha mặt nước tại hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, sản lượng khoảng 90.000 tấn/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu chế biến của doanh nghiệp. Nhờ vậy, dù giá cá tra nguyên liệu tăng cao và nguồn cung khan hiếm, công ty vẫn đảm bảo đủ sản lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo ngành chức năng, trung bình mỗi ha nuôi cá tra thâm canh có thể đạt năng suất khoảng 300 tấn cá nguyên liệu. Để đạt hiệu quả cao và hạn chế rủi ro dịch bệnh, người nuôi cần áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học, kỹ thuật, lựa chọn con giống chất lượng, sạch bệnh và quản lý tốt môi trường ao nuôi.

Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển vùng nuôi cá tra và các đối tượng thủy sản thế mạnh; tăng cường quản lý chất lượng các yếu tố đầu vào, đầu ra; đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hiện Đồng Tháp có hơn 2.600 ha nuôi cá tra, chủ yếu là vùng nuôi của doanh nghiệp và các hộ liên kết đầu vào, đầu ra với doanh nghiệp chế biến trong và ngoài tỉnh. Sản lượng cá tra năm 2025 ước đạt trên 595.000 tấn, cung cấp hơn 92% nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

Xác định cá tra là ngành hàng chiến lược, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp tập trung phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng thông qua các giải pháp như tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, cung cấp thông tin thị trường, chuyển đổi số và cấp mã nhận diện vùng nuôi. Tỉnh cũng triển khai đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao; khuyến khích hình thành các hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo ra sản phẩm quy mô lớn, đồng đều về chất lượng.

Chú thích ảnh
Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu hơn 15.000 tấn thủy sản các loại; trong đó chủ lực là cá tra phi lê, đạt giá trị gần 40 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, sau hợp nhất, ngành hàng cá tra của tỉnh có thêm nhiều cơ hội phát triển khi Đồng Tháp giữ vai trò địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi và quy mô chế biến xuất khẩu. Hiện tỉnh có 80 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với tổng công suất gần 1 triệu tấn/năm; trong đó ngành cá tra vận hành theo chuỗi khép kín từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ.

Tỉnh Đồng Tháp có trên 22.800 ha diện tích nuôi thủy sản với nhiều đối tượng như cá tra, tôm, nghêu, hàu, cá điêu hồng. Từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi thủy sản đạt hơn 11.543 ha, sản lượng nuôi và khai thác đạt 259.119 tấn.

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)