01:20 20/01/2021

Đồng Tháp cần thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh

Chiều 20/1, tại huyện Tân Hồng, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác phòng, chống COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Tháp, địa phương hiện có 4 khu cách ly y tế tập trung do tỉnh quản lý, khả năng tiếp nhận cách ly 860 người. Tính đến ngày 2/1/2021, địa phương đã thực hiện cách ly 2.380 chuyên gia/công dân nhập cảnh từ Ấn Độ, Anh, Philippine, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc),... Đặc biệt, công dân nhập cảnh từ cửa khẩu đường bộ về Việt Nam là 1.507 người.

Sau khi hoàn thành cách ly, các chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam được Sở Y tế thông báo đến địa phương nhằm thực hiện theo dõi sức khỏe sau cách ly 14 ngày. Trung tâm Y tế tuyến huyện phân công trạm y tế, nhân viên y tế nơi cư trú của đối tượng để thực hiện công tác giám sát. 

Tuy nhiên, Đồng Tháp có đường biên giới dài hơn 50 km với 7 cửa khẩu, trong đó có hai cửa khẩu quốc tế là Thường Phước, Dinh Bà và các đường mòn, lối mở, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận, quản lý các đối tượng nhập cảnh từ nước bạn. Cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung của tỉnh chưa đủ điều kiện, chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho chuyên gia, doanh nhân nước ngoài. Việc thu phí cách ly y tế tập trung chưa thực hiện được do các đối tượng là người nhập cảnh trái phép về không có tiền, không có nơi cư trú,...

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, lực lượng Bộ Đội biên phòng tỉnh thành lập 14 chốt cố định, 17 tổ lưu động tuần tra, kiểm soát 24/24h. Từ tháng 3/2020 đến nay, đơn vị tiếp nhận đưa đi cách ly 1.174 người, trong đó 403 trường hợp nhập cảnh trái phép, xử phạt 792 triệu đồng; điều tra khởi tố 4 vụ án với 6 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Định, dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tội phạm trên tuyến biên giới có diễn biến phức tạp, số lượng người về nước đón Tết gia tăng cả bằng đường hợp pháp và bất hợp pháp. Đây là nguồn nguy cơ lây nhiễm cao mầm bệnh vào nội địa, gây khó khăn trong công tác kiểm tra quản lý và phòng chống dịch trên đường biên giới.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn lưu ý, tỉnh cần thực hiện cách ly nghiêm người nhập cảnh theo quy định, hạn chế các trường hợp nguy cơ lây nhiễm chéo nếu có trường hợp dương tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành cách ly. 

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Đồng Tháp cần lên các phương án để ứng phó với các tình huống, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các chốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân. Thứ trưởng khuyến nghị thành lập và triển khai tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng cùng kiểm tra, giám sát, theo dõi người sau cách ly, cũng như tham gia giám sát, phát hiện những trường hợp nghi ngờ. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần lên phương án diễn tập để chủ động ứng phó với các tình huống, tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 đến tận cơ sở và người dân; rà soát trang thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hiệu quả.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa quân dân y Giồng Găng và Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)