04:18 15/04/2017

Đồng Tháp 1 vô địch Giải Karatedo đồng bằng sông Cửu Long mở rộng

Ngày 15/4, tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Giải vô địch Karatedo đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ X năm 2017 đã bế mạc.

Đồng Tháp vô địch giải Karatedo đồng bằng sông Cửu Long mở rộng.

Kết quả chung cuộc, đội Đồng Tháp 1 đoạt chức vô địch với 18 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng; Trường Năng khiếu tỉnh Bình Dương đạt giải Nhì toàn đoàn với 7 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng; giải Ba toàn đoàn thuộc về Trung tâm Huấn luyện quốc gia, với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Giải đấu diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 - 15/4), với sự tham gia của hơn 200 vận động viên (trong đó có 96 vận động viên nữ) đến từ 15 đơn vị: An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ 1, Cần Thơ 2, Bình Dương, Trung tâm Huấn luyện quốc gia, Đồng Tháp 1, Đồng Tháp 2 và 3 huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp (các huyện: Lấp Vò, Hồng Ngự và Tam Nông).

Vòng chung kết trận đấu đối kháng (Kumite) đồng đội nam trên 16 tuổi.

Các vận động viên được phân theo hai nhóm tuổi từ 16 tuổi trở lên và dưới 15 tuổi, theo các hạng cân và nội dung như kata (thi đấu quyền thuật) đồng đội nam, kata đồng đội nữ; kata cá nhân nam, nữ; kumite (thi đấu đối kháng) đồng đội nam, kumite đồng đội nữ; kumite cá nhân nam, nữ.

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết, đây là Giải thể thao cấp khu vực, được đưa vào chương trình thi đấu thể thao thành tích cao hàng năm của quốc gia.

Giải đấu là dịp để phong trào tập luyện môn Karatedo trong thanh thiếu niên, học sinh trong khu vực ngày càng phát triển; tạo điều kiện cho các vận động viên có dịp tập huấn và thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tuyển chọn vận động viên xuất sắc của từng địa phương chuẩn bị tham dự các giải khu vực và toàn quốc năm 2017.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)