09:08 29/09/2025

Động thái của bang Oregon sau khi Tổng thống Trump điều vệ binh tới Portland

Ngày 28/9, bang Oregon đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm ngăn chặn động thái triển khai 200 binh sĩ vệ binh quốc gia tới thành phố Portland ở bang này, cho rằng việc Tổng thống Donald Trump mô tả thành phố yên bình này bị “chiến tranh tàn phá” là hoàn toàn bịa đặt.

Theo tờ The Guardian, Thống đốc Oregon, bà Tina Kotek, cho biết trong một cuộc họp báo rằng bà đã được Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Mỹ đã giành quyền kiểm soát lực lượng dự bị của bang, viện dẫn thẩm quyền cho phép ông can thiệp nhằm trấn áp nổi loạn hoặc tình trạng vô pháp.

Bà Kotek nói: “Khi tôi và tổng thống nói chuyện hôm qua, tôi đã nói rất rõ ràng rằng không hề có bạo loạn hay mối đe dọa an ninh công cộng nào cần đến sự can thiệp quân sự tại Portland”.

Xem video họp báo của Thống đốc Oregon ngày 28/9 (Nguồn: Reuters):

Theo một bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc đề ngày 28/9 do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ký, 200 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon sẽ được điều động vào lực lượng liên bang có hiệu lực ngay lập tức trong thời hạn 60 ngày.

Tổng chưởng lý bang Oregon, ông Dan Rayfield, nói rằng hành động của Tổng thống Trump giành quyền kiểm soát lực lượng vệ binh quốc gia của bang rõ ràng là trái pháp luật, vì không được thực hiện để ứng phó với một cuộc xâm lược từ bên ngoài hay tình trạng vô chính phủ trên diện rộng, mà chỉ để đối phó với một cuộc biểu tình nhỏ của vài chục nhà hoạt động bên ngoài một văn phòng di trú và hải quan (ICE) ở Portland.

Bà Kotek nhấn mạnh: “Cần nói rõ rằng lực lượng thực thi pháp luật địa phương đang kiểm soát tình hình. Chúng tôi có các cuộc biểu tình tự do ngôn luận diễn ra gần một cơ sở liên bang. Cảnh sát Portland đang tích cực quản lý cùng với nhân viên liên bang tại cơ sở đó và khi người biểu tình vượt quá giới hạn, xảy ra hành vi bất hợp pháp, thì họ bị xử lý”.

Đơn kiện của bang Oregon lưu ý rằng những tuyên bố sai sự thật của Tổng thống về cơ sở ICE bị bao vây và việc người dân Portland sống như trong địa ngục dường như dựa trên một bản tin của Fox News phát sóng đầu tháng này. Video được phát trong bản tin này cho thấy cảnh quay một cuộc biểu tình năm 2020 bên ngoài tòa án liên bang ở trung tâm thành phố, nhưng lại bị mô tả sai là ghi lại trong cuộc biểu tình chống ICE hiện nay.

Ông Rayfield cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Tổng thống đang dùng mạng xã hội để hình thành quan điểm của mình, dựa vào tin đồn mạng xã hội để nắm tình hình thực tế tại một thành phố của Mỹ.

Bà Kotek cũng nói thêm bà đã cố gắng thông báo cho ông Trump trong một cuộc điện thoại ngày 27/9 rằng ông đã hiểu sai lệch nghiêm trọng về tình hình hiện tại ở Portland khi mà nơi đây đã trở thành thành phố sống động và yên bình sau nửa thập kỷ kể từ các cuộc biểu tình vì công bằng chủng tộc thời kỳ dịch bệnh.

Bà nói tiếp: “Chúng ta không thể nhìn vào cảnh quay từ năm 2020 rồi cho rằng đó là tình hình hôm nay tại Portland”.

Đơn kiện của bang Oregon nêu tên Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và các cơ quan tương ứng là bị đơn.

Nguyên đơn yêu cầu tòa án tuyên bố việc liên bang hóa và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon tại bang là bất hợp pháp, đồng thời ngăn chặn vĩnh viễn hành động tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng việc ông Trump sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ giúp Portland an toàn hơn.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc