04:19 29/04/2016

Dòng người ùn ùn rời Thủ đô, giao thông ùn tắc

Từ cuối giờ chiều ngày 29/4, thời điểm bắt đầu được nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lượng người rời thành phố về quê và đi tham quan du lịch gia tăng đột biến.

Nhiều tuyến đường kết nối các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm với các cửa ngõ Thủ đô đi các tỉnh như: Giải Phóng – Pháp Vân – Quốc lộ1, Phạm Hùng – Bắc Thăng Long, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 5… hàng ngàn người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Khu vực trong các bến xe, ngoài cổng bến, lưu lượng người đổ về bến không ngừng tăng, khiến lực lượng chức năng căng sức giải tỏa, phân luồng giao thông. 

Phóng viên báo Tin Tức có mặt tại các điểm nóng đã ghi lại hình ảnh người dân vất vả tham gia giao thông ngày nghỉ lễ. 

Lực lượng công an, thanh tra giao thông vất vả phân luồng, giải tỏa lượng hành khách đổ về bến xe Giáp Bát.

Hành khách đổ về bến xe Giáp Bát chiều 29/4 mỗi lúc một đông.

Hành khách đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình chiếm số đông tại bến xe Giáp Bát.

Ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi vì phải chờ xe.

Các quầy bán vé trong bến xe Giáp Bát luôn chật kín người.

Nhân viên bến xe Giáp Bát vất vả giải tỏa xe rời bến.

Công an giao thông kiên quyết không cho xe khách xuất bến chở quá số người quy định.

Xe khách chen chúc rời Bến xe Giáp Bát.

Ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1.

Nhiều người leo lên vỉa hè nhưng không thoát được ùn tắc.

Chiều vào thành phố trái ngược với chiều đi.

Tắc đường tại bến xe Mỹ Đình do lượng người và phương tiện tăng đột biến.

Phòng vé của bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách.

Vẻ mặt mệt mỏi của hành khách tại bến xe Mỹ Đình.

Ùn tắc cục bộ trên đường Phạm Hùng.

Nhiều tuyến đường chính bị ùn tắc.


Thành Hữu - Đăng Sơn