09:15 28/09/2015

Đông Nam Á ngột ngạt vì khói cháy rừng

Nhiều chuyến bay bị hủy, trường học đóng cửa thậm chí xảy ra căng thẳng ngoại giao là điều đang diễn ra tại Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây bắt nguồn từ hiện tượng khói mù mịt do đốt rừng trái phép ở Indonesia.


Phát ngôn viên trung tâm xử lý thảm họa quốc gia Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho cho biết có gần 168.000 người trong khu vực bị ảnh hưởng phải đến cơ sở y tế do các vấn đề liên quan đến hô hấp.

Cảnh sát Indonesia phun nước dập lửa tại Kampar, tỉnh Riau, đảo Sumatra.


Bầu không khí đặc quánh khói tại thủ đô Malaysia Kuala Lumpur đã đạt ngưỡng gây nguy hại cho sức khỏe.

Người dân Singapore phải bịt khẩu trang để tránh khói. 


Người dân theo đạo Hồi trong một buổi cầu nguyện với khói bủa vây ở thánh đường Agung, Palembang, đảo Sumatra.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo thị sát hiện trường đám cháy tại Banjarbaru, phía nam tỉnh Kalimantan. Ông Joko Widodo liên tục khẳng định rằng những cá nhân nhúng tay việc đốt rừng trái phép sẽ bị pháp luật trừng trị và trong năm nay chính phủ nước này sẽ có thêm nhiều biện pháp mạnh tay hơn.


Nguyên nhân chính dẫn đến việc khói bủa vây Indonesia, Malaysia, Singapore là do đốt rừng trái phép ở đảo Sumatra và Borneo (Indonesia) - phương án nhanh chóng và rẻ tiền để lấy đất trồng cây nhằm khai thác dầu cọ và làm giấy. Hành vi đốt rừng trái phép này ngày càng tăng đặc biệt từ khi nhu cầu tiêu thụ dầu cọ (thành phần chính trong dầu gội, bánh quy...) trên thế giới tăng mạnh.

Tình trạng này bắt đầu từ năm 1997 và đây vẫn là thời điểm có lượng khói nhiều nhất từng được ghi nhận tại Indonesia. Hiện tượng này ngày càng trầm trọng sau khi xuất hiện El Nino khiến khí hậu ở Indonesia ngày càng khô. Từ Indonesia, khói đã lan sang các nước hàng xóm là Singapore và Malaysia.

Tuy mức ô nhiễm khói hiện nay chưa đạt mốc kỷ lục năm 2013 nhưng các quan chức Indonesia nhận định rằng sẽ phải mất hàng tuần để kiểm soát được lượng khói bụi này.

25 trực thăng và hàng nghìn binh sĩ đã được cử đến Sumatra để tham gia công tác dập lửa cháy rừng, ngoài ra Indonesia cũng đang tiến hành phun chất hóa học để tạo mưa.

Malaysia và Singapore đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu người hàng xóm Indonesia giải quyết vấn đề khói bụi gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân hai nước này.


Khói khiến tầm nhìn tại sông Batanghari (Jambi, đảo Sumatra) bị hạn chế.


Khung cảnh mờ mịt từ tòa nhà cao tầng tại quận Orchard, Singapore. Vào ngày 25/9, Singapore đã chịu mức ô nhiễm không khí tồi tệ nhất kể từ năm 2013 khiến các trường học phải đóng cửa và người dân ai ai cũng phải trang bị khẩu trang.


Cặp đôi chụp ảnh đám cưới tại quận trung tâm ở Singapore khi xung quanh khói bủa vây.


Tình trạng khói bụi đã khiến khẩu trang trở nên đắt hàng. Trong ảnh là một em bé phụ giúp cha mẹ bán khẩu trang tại Palembang, đảo Sumatra.


Hà Linh (Theo Reuters/AFP)