Được xem là "rốn lũ" của khu vực khi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về, chính quyền và người dân xã Phước Sơn đã rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai trước, chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Vùng rốn lũ Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.
Dù trận lũ lớn năm 2025 đã đi qua gần một năm nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu đối với nhiều hộ dân tại xã Phước Sơn. Với gia đình anh Đoàn Văn Điển ở thôn 5, trận lũ năm ngoái đã khiến gần 100 cây sầu riêng đang ở giai đoạn cho năng suất cao bị chết hoàn toàn, số cây còn lại bị suy kiệt, giảm năng suất và phát sinh nhiều chi phí chăm sóc.
Theo anh Điển, bình quân mỗi năm vườn sầu riêng của gia đình bị ngập từ 4-5 lần, mỗi lần kéo dài khoảng hai ngày. Riêng đợt xả lũ năm 2025, nước dâng ngập tới khoảng 2,5 m, gây thiệt hại nặng nề. Sau lũ, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc tăng từ 30-40%, trong khi năng suất giảm đáng kể. Anh kiến nghị các ngành chức năng sớm nạo vét, khơi thông dòng suối trong khu vực để tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cho người dân.
Không chỉ thiệt hại về kinh tế, thiên tai còn để lại những mất mát đau lòng. Cách đây hai năm, tại khu vực cánh đồng ở xã Đăng Hà cũ đã xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi khiến một em nhỏ tử vong. Ký ức đau buồn đó khiến người dân nơi đây luôn nâng cao cảnh giác mỗi khi mùa mưa đến.
Ông Lâm Văn Học, người dân thôn 5 cho biết, mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc nước dâng bất ngờ, bà con trong thôn chủ động thông báo, hỗ trợ nhau di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn. Người dân cũng thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và khuyến cáo của cơ quan chức năng để nhắc nhở con em phòng tránh đuối nước, không đi qua những khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết.
Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, chính quyền xã Phước Sơn đã triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu mùa mưa. Những khu vực thường xuyên ngập sâu được cắm cột báo mực nước, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm; công tác tuyên truyền được thực hiện đến từng thôn, từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai.
Anh Đinh Đức Nam, Trưởng thôn 5, xã Phước Sơn, cho biết hằng năm lực lượng tại thôn đều tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng, chống thiên tai; đồng thời thường xuyên kiểm tra các khu vực xung yếu, nguy hiểm để kịp thời cảnh báo và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn khi mực nước dâng cao, hạn chế những sự cố đáng tiếc.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn Bùi Anh Tuấn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công lực lượng trực sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão.
Trận lũ năm ngoái đã khiến gần 100 cây sầu riêng của gia đình anh Đoàn Văn Điển, thôn 5, xã Phước Sơn (thành phố Đồng Nai) bị chết, số cây còn lại bị suy kiệt, giảm năng suất.
“Chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức tuyên truyền, cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí nạo vét các tuyến mương, cửa suối bị bồi lấp nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập lụt trong thời gian tới”, ông Tuấn cho biết.
Qua nhiều năm đối mặt với thiên tai, người dân vùng "rốn lũ" Phước Sơn đã dần thay đổi nhận thức, chủ động theo dõi thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án bảo vệ người và tài sản trước mùa mưa bão. Thực tế cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức chủ động phòng tránh của người dân đóng vai trò quyết định trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất tại địa phương.