11:23 20/11/2011

Đồng Nai: Đuổi bắt cướp, 1 người bị tàu đâm

Theo phản ánh của người dân, ông Nguyễn Thanh An làm nghề xe ôm, khi chở khách đến ấp Thanh Hóa, khách không trả tiền còn giật điện thoại rồi lên xe của đồng bọn bỏ trốn.

Khoảng 11 giờ ngày 20/11, tại km 1684 + 750 thuộc địa phận ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tàu hỏa mang số hiệu SE8, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, do tài xế Nguyễn Duy Khánh điều khiển khi đi đến đoạn trên đã đâm vào ông Nguyễn Thanh An (SN 1964, điều khiển xe máy 64K2 - 9589), trú tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo phản ánh của người dân, ông Nguyễn Thanh An làm nghề xe ôm, khi chở khách đến ấp Thanh Hóa, khách không trả tiền còn giật điện thoại rồi lên xe của đồng bọn bỏ trốn. Thấy vậy, ông An dùng xe máy vượt qua đường tàu đuổi theo, cùng lúc đó tàu SE8 chạy qua. Ông An bị tàu kéo lê khoảng 5 m, bị thương nặng ở phần đầu, bất tỉnh tại chỗ và đã được đưa đi cấp cứu; xe máy bị hư hỏng nặng. Các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TTN