04:12 26/04/2026

Đồng Nai chủ động nguồn nước sản xuất cho cao điểm mùa khô

Mùa khô năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với nền nhiệt tăng cao, nắng nóng kéo dài, gây áp lực lớn lên nhu cầu nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Nhờ nguồn nước ổn định, hàng trăm hecta lúa nước tại ấp Chà Đôn và vùng phụ cận được đảm bảo tưới tiêu đầy đủ trong suốt mùa khô. 

Tuy nhiên, ở khu vực xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai, nhờ hệ thống hồ chứa và các công trình thủy lợi được đầu tư đồng bộ, hiệu quả cấp nước vẫn được đảm bảo, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế thiệt hại do hạn hán.

Giữa cái nắng gay gắt, dòng nước từ công trình thủy lợi Cần Lê vẫn đều đặn chảy qua các tuyến kênh mương, len lỏi đến từng thửa ruộng, vườn cây ăn trái tại xã Lộc Hưng và các khu vực lân cận. Nhờ nguồn nước ổn định, hàng trăm hecta lúa nước tại ấp Chà Đôn và vùng phụ cận được đảm bảo tưới tiêu đầy đủ trong suốt mùa khô.

Theo người dân địa phương, trước đây, do thiếu nước, người dân nơi đây chỉ canh tác được một vụ lúa mỗi năm, năng suất thấp khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi công trình thủy lợi Cần Lê được đưa vào sử dụng, bà con nông dân đã có thể sản xuất 3 vụ, thậm chí có thời điểm đạt 4 vụ mỗi năm, giúp nâng cao đáng kể sản lượng và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất.

“Trước đây chưa có thủy lợi, mỗi năm bà con nông dân chúng tôi chỉ làm được một vụ lúa và năng suất cũng không cao. Từ ngày có hệ thống thủy lợi, nước được đưa đầy đủ, đều đặn về ruộng nên mỗi năm người dân được 3, đến 4 vụ, năng suất cũng tăng cao hơn hẳn, đạt khoảng 5 tấn/năm, từ đó đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt”, ông Lâm Khênh, ở ấp Chà Đôn, xã Lộc Hưng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Dòng nước từ công trình thủy lợi Cần Lê vẫn đều đặn chảy qua các tuyến kênh mương, len lỏi đến từng thửa ruộng, vườn cây ăn trái tại xã Lộc Hưng và các khu vực lân cận. 

Không chỉ phục vụ sản xuất lúa, nguồn nước từ công trình thủy lợi Cần Lê còn giúp duy trì và phát triển nhiều diện tích cây ăn trái, cây công nghiệp trong khu vực. Trong khi nhiều nơi phải đối mặt nguy cơ khô hạn thì hầu hết các vườn cây ở xã Lộc Hưng vẫn phát triển xanh tốt, tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế.

Anh Nguyễn Hữu Mãi cho biết, gia đình anh có 2 ha trồng cây ăn trái gồm: sầu riêng, mít nghệ, trước đây khi chưa có hệ thống tưới tiêu từ hồ thủy lợi, gia đình anh Mãi phải “chật vật” tìm nguồn nước cho vườn cây, từ việc khoan giếng tới các chi phí nhân công, máy móc… khiến tổng nguồn thu từ vườn cây bị giảm rõ rệt. Từ khi có hệ thống thủy lợi, gia đình anh Mãi và người dân địa phương rất yên tâm, không còn lo thiếu nước vào mùa khô nữa.

“Trước đây, phải phụ thuộc vào thời tiết, khi khô hạn thì rất khó khăn, thậm chí phải bỏ vườn. Nay có nước đầy đủ, bà con chủ động được thời gian sản xuất, không còn thấp thỏm lo thiếu nước như trước. Như gia đình tôi cũng đã mạnh dạn mở rộng thêm diện tích trồng cây ăn trái, giúp gia đình có thu nhập ổn định hơn trước rất nhiều”, anh Mãi cho biết.

Theo ông Kiều Thanh Hồng, Đội phó Đội Quản lý thủy lợi Bình Long – Lộc Ninh, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, công tác quản lý, điều tiết nước luôn được các đơn vị chức năng thực hiện chặt chẽ. Lực lượng quản lý thủy lợi thường xuyên phối hợp với địa phương theo dõi tình hình, điều tiết nước hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. “Chúng tôi luôn chủ động điều tiết nước, phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo dù trong điều kiện nắng hạn, nguồn nước vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của bà con”, ông Hồng cho biết.

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, đơn vị hiện đang quản lý gần 100 hồ đập lớn nhỏ; trong đó, khoảng hai phần ba công trình có khả năng đảm bảo nguồn nước tưới quanh năm. Nhờ vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, nhiều khu vực trong tỉnh đã từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do hạn hán, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Chú thích ảnh
Nhờ nguồn nước ổn định, hàng trăm hecta lúa nước tại ấp Chà Đôn và vùng phụ cận được đảm bảo tưới tiêu đầy đủ trong suốt mùa khô. 

“Chúng tôi đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm điều tiết nguồn nước một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế từng khu vực. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân sử dụng nước một cách tiết kiệm, hợp lý, tránh lãng phí. Những nỗ lực này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo vệ, duy trì và phát triển bền vững tài nguyên nước trong tương lai,” ông Nguyễn Phương Duy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai cho biết.

Với cao điểm mùa khô như hiện nay, hiệu quả của việc chủ động nguồn nước tưới tiêu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai càng được thể hiện rõ nét. Nhờ đó, những mảnh vườn, thửa ruộng vẫn duy trì xanh tốt, đảm bảo năng suất cây trồng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi, hồ chứa còn có vai trò quan trọng trong điều tiết môi trường, giảm bớt sự khắc nghiệt của thời tiết trong mùa nắng hạn. Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi là cần thiết, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN )